Nam thanh niên trong trạng thái say xỉn đã điều khiển ô tô Kia tông chết một người đàn ông, sau đó nhấn ga bỏ chạy được 4km thì chiếc ô tô bốc cháy dữ dội trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Rạng sáng 16/7, xe ô tô 7 chỗ hiệu Kia do Lê Thành Lộc (27 tuổi, quận 6) điều khiển lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về huyện Bình Chánh (TP. HCM). Đang trong trạng thái say xỉn nên Lộc lái xe đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (quận 5) thì bất ngờ đâm trực diện vào ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, quận 4) đang chạy xe máy. Ông Hoàng bị ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, tài xế tiếp tục cho xe lao về phía trước kéo lê xe máy đang kẹt dưới gầm định bỏ chạy nên bị nhiều người lấy xe máy truy đuổi. Chạy được khoảng 4km đến giao lộ Cao Văn Lầu - Võ Văn Kiệt (quận 6), Lộc cho xe dừng đèn đỏ nên bị mọi người bắt kịp.

{keywords}

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ ô tô tông người rồi bốc cháy.

Lúc này, phía sau ôtô bắt đầu bốc khói, mọi người cố hô hoán và bảo nam thanh niên ra ngoài nhưng anh ta vẫn cố thủ trong xe. Khoảng vài phút sau, khói càng bốc lên mù mịt, nhiều người xách bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lúc này Lộc mới chịu bấm kính, thấy khói mù mịt anh ta mới nhanh chóng mở cửa thoát thân. Sau đó, Lộc bình thản leo xuống ngồi trên dải phân cách gọi điện thoại.

{keywords}

Nội thất bên trong ô tô bị cháy trơ khung.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ôtô. Lực lượng PCCC cử hai xe cứu hỏa đến dập tắt lửa nhưng ôtô đã bị cháy trơ khung.

{keywords}

Ngọn lửa phát ra từ phía sau ô tô nhưng tài xế vẫn cố thủ bên trong đến khi lửa bùng cháy dữ dội mới chịu ra ngoài.

Công an TP. HCM đến khám nghiệm hiện trường đồng thời đưa Lộc về trụ sở công an phường 5, (quận 6) lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ việc.

(Theo Trí Thức Trẻ)