XEM CLIP:



Chiều 11/7, Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn- Quốc lộ 45 hướng Hà Nội - Ninh Bình vừa xảy ra vụ cháy ô tô đầu kéo.

Theo đó, khoảng 14h20 cùng ngày, ô tô đầu kéo mang biển số 79C-121.XX, kéo theo rơ-moóc mang biển số 79R-007.XX do anh T.V.T. (SN 1981, trú tại Phù Mỹ, Ninh Bình) điều khiển, đến Km258 cao tốc trên, đoạn qua xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thì bất ngờ bốc cháy. 

Ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc (Ảnh: H.H)

Tại hiện trường, ô tô nằm chắn ngang đường cao tốc, phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Đội 3 đã tiếp cận hiện trường và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nam Định, Ninh Bình tiến hành chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Do ảnh hưởng bởi vụ cháy, các phương tiện bị ùn cục bộ. Lực lượng CSGT đã phân luồng từ xa tại Km230, 274 và 259 để giảm tải ùn tắc.

Do ô tô bị cháy nằm chắn ngang đường nên giao thông bị ảnh hưởng (Ảnh: Đ.T)
Đến 14h55 cùng ngày, đám cháy được dập tắt (Ảnh: N.T)

Đến 14h55 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người, ô tô bị cháy hoàn toàn phần đầu xe.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.