Vụ va chạm giao thông xảy ra trên QL1A, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng nay (3/10).

Chiếc xe bồn chở xỉ than thời điểm bị cháy tối 2/10. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, tối 2/10, xe bồn chở xỉ than do tài xế Lê Quang V. (51 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng TP Phan Thiết (Bình Thuận) đi TP.HCM. 

Khi đến Km1733+400, đoạn qua khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) thì bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam và một số chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại hiện trường, cùng phương tiện chữa cháy để khống chế đám cháy, phân luồng giao thông.

Hiện trường xe khách đâm vào đuôi xe bồn khiến tài xế và 8 người bị thương. Ảnh: BTP

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy từ chiếc xe bồn được khống chế. Phần cabin xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ ra bộ khung. 

Đến khoảng 1h ngày 3/10, trong khi chiếc xe bồn vẫn đang ở hiện trường chờ xử lý thì xe khách mang BKS 78B - 005.18, do tài xế Đỗ Cao H. (49 tuổi, quê Phú Yên) chở 42 hành khách chạy cùng chiều đâm vào đuôi.

Sau cú va chạm mạnh, tài xế xe khách bị gãy chân và kẹt trong cabin, 8 hành khách trên xe bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị bẹp dúm, kính chắn gió vỡ, mảnh vỡ đèn xe rơi tung tóe khắp mặt đường. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải xùng xà beng cạy cửa để đưa tài xế và hành khách ra khỏi xe.

Nguyên nhân vụ va chạm trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.