Thẻ VietVoice của OCI hiện đã chiếm 60% thị phần tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Hoàng

OCI đột phá công nghệ để giảm giá dịch vụ

ICTnews - Cách đây tròn một năm, Công ty cổ phần Internet Một kế nối (OCI) phát hành thẻ Internet Phone mang tên VietVoice.

OCI tuyên bố mạnh bạo: Thẻ VietVoice rẻ hơn thẻ lậu. Đúng một năm sau khi ra đời, VietVoice đã chiếm phần lớn thị phần tại Việt Nam.

Công nghệ phải đi đầu

Chị Trần Thị Thu, Trưởng đại diện của OCI tại Hà Nội cho chúng tôi biết: “One Connection Internet (OCI) là công ty thành viên của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc.), được thành lập vào cuối năm 2001 với mục đích cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ trực tuyến trên nền Internet. Ngay từ khi được thành lập, nhận thấy Internet không chỉ là một môi trường cần thiết cho tất cả các lĩnh vực mà nó còn có “sức mạnh không biên giới”, Công ty OCI đã quyết định chọn hướng đi cho mình bằng những sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ trực tuyến trên nền Internet. Tuy nhiên, để có được sự khác biệt là phải dựa vào công nghệ hiện đại, công nghệ phải đi trước một bước…”.

Tháng 6/2002, OCI chính thức được phép cung cấp dịch vụ truy cập Internet. Đây là sự khởi đầu và tạo nền tảng cho việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng sử dụng Internet tại Việt Nam (VN). Tuy nhiên, thẻ Internet Phone do OCI cung cấp ra thị trường không thể cạnh tranh được với thẻ lậu. Mặc dù, các biện pháp tiếp thị đã được triển khai nhưng mỗi tháng, đơn vị cũng chỉ đạt hơn 1 triệu phút.

Cộng sức mạnh để chiến thắng

Theo thống kê của Thanh tra Bộ BCVT (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)), thời điểm trước tháng 5/2006, 90% thị trường Internet Phone là thẻ lậu. Còn lại 10% được chia đều cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet Phone trong nước. Trước thực tế đó, Lãnh đạo OCI đã thống nhất, phải bằng mọi cách để lấy lại thị phần Internet Phone, kể cả việc “bắt tay” với các đối thủ của mình. Muốn chiến thắng, phải có “cộng đồng sức mạnh” – chị Thu cho chúng tôi biết thêm.

Ngày 24/7/2006, OCI chính thức phát hành thẻ Internet Phone mang tên VietVoice. Đây cũng là loại thẻ Internet Phone đầu tiên ở VN có mức cước rẻ hơn các loại thẻ lậu đang được cung cấp trên thị trường tới 10%. Tại sao thẻ VietVoice lại rẻ hơn thẻ lậu? Đơn giản, theo chị Thu, đó là nhờ công nghệ mà OCI đầu tư đã đi trước một bước. Nếu so sánh với các đối thủ nước ngoài như MediaRing, eVoiz – hai loại thẻ đang có thị phần áp đảo tại VN lúc đó thì VietVoice có rất nhiều lợi thế. Ngoài giá rẻ, VietVoice còn cho phép người dùng không chỉ gọi điện thoại từ PC, mà còn có thể gọi trực tiếp từ điện thoại để bàn có thiết bị phone adaptor qua kết nối băng rộng.

Song song với việc phát hành loại thẻ VietVoice giá rẻ, OCI gửi công văn lên Bộ BCVT (nay là Bộ TT&TT), mong muốn Bộ là đầu mối để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet Phone hợp tác cùng nhau đẩy lùi thẻ lậu. Thanh tra Bộ đã vào cuộc cùng với các doanh nghiệp để chống lại thẻ lậu.

Phó Chánh thanh tra Bộ TT&TT Trần Ngọc Tiếp cho biết năm 2006, Thanh tra Bộ đã tiến hành nhiều đợt  kiểm tra và từng bước dẹp nạn thẻ lậu. Từ việc thẻ lậu chiếm 90% thị phần (đầu năm 2006) nay giảm xuống chỉ còn dưới 50%. Ngược lại, Internet Phone trong nước, từ 10% thị phần đã vươn lên từ 40-60%. Tại TP. HCM, thẻ của OCI đã chiếm tới 60% thị phần với tổng dung lượng 16 triệu phút/tháng.

Gần đây, khi thăm dò thị trường OCI  phát hiện thẻ Ring Voice chiếm phần lớn tại VN, nhưng lại là thẻ lậu. OCI đã quyết định, phát hành thẻ mang tên Ring Voice và tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá. Ring Voice của OCI là cơ sở pháp lý để Thanh tra Bộ BCVT tiến hành xử lý các cơ sở kinh doanh Ring lậu. Với sự phát triển không ngừng của mình, OCI đang phấn đấu tăng trưởng 5 – 10%/tháng và chiếm lĩnh phần lớn Internet Phone tại thị trường VN.

Thục Uyên

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 27/8/2007