Chiều 8/1, công ty LENOM tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp bản quyền cuộc thi Miss Global với đơn vị khác. Buổi gặp có đại diện pháp lý uỷ quyền của công ty LENOM là bà Nguyễn Đông Thuỳ, Đào Thị Thu Phương và luật sư đại diện Nguyễn Quốc Cường. 

W-414066659-764790202161844-7935461363051935019-n-2.jpeg
Luật sư Nguyễn Quốc Cường và đại diện pháp lý của công ty LENOM trong buổi gặp gỡ báo chí. 

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày 19/7/2022, LENOM ký hợp đồng đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Global 2023- 2028 với Công ty TNHH Miss Global Organization trong vòng 6 năm (từ 2022 đến 2028). 

Ngày 6/10/2022, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng chấp thuận cho LENOM tổ chức cuộc thi Miss Global 2023 (Công văn số 4422/SVHTT-NT ngày 6/10/2022). 

Trong hơn 1 năm, đơn vị này cho biết đã thực hiện theo đúng nghĩa vụ của mình tại hợp đồng. Họ cũng lên kế hoạch, ý tưởng, chọn địa điểm, chọn nhà tài trợ... nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc thi được diễn ra tốt đẹp. BTC cũng tổ chức họp báo cuộc thi vào 12/2022 có sự góp mặt của Miss Global 2022 Shane Tormes và siêu mẫu Vũ Thu Phương trong vai trò cố vấn. 

Tuy nhiên ngày 25/12/2023, LENOM nhận được thông tin Công ty First Face là đơn vị sở hữu bản quyền cuộc thi Hoa hậu Toàn Cầu - Miss Global 2023. Công ty MK là đơn vị thực hiện tổ chức cuộc thi. 

Theo lịch trình cuộc thi, ngày 10/1/2024, bán kết tại Phú Quốc; 18/1 chung kết tại Campuchia với sự góp mặt của 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia.  

batch dd604a8598 1704438652.jpg
Siêu mẫu Hà Anh là Giám đốc sản xuất của First Face - đơn vị hiện tổ chức cuộc thi Miss Global 2023. 

Phía đơn vị này đã liên hệ với phía First Face và MK bằng nhiều cách như trao đổi trực tiếp, gửi mail và văn bản qua bưu điện. Đại diện pháp lý của LENOM cũng gọi cho siêu mẫu Hà Anh và cựu siêu mẫu Thúy Hạnh - 2 đại diện của công ty First Face và MK song không nhận được phản hồi. 

“Hà Anh sau khi nghe trình bày vụ việc đã tắt máy. Chị Thúy Hạnh cũng từ chối giải quyết sự việc với lý do: Chị không liên quan, bên chị chỉ làm thuê. Nguyện vọng của công ty là muốn giải quyết êm đẹp trên cơ sở làm việc thiện chí giữa 2 bên. Tuy nhiên vì đối phương không hợp tác nên buộc lòng chúng tôi phải nhờ pháp luật can thiệp”, đại diện LENOM cho biết. 

batch dd604a8991 1704438720.jpg
Thí sinh quốc tế đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho đêm bán kết diễn ra 13/1. 

Theo LENOM, việc bị giành mất bản quyền và tổ chức cuộc thi khiến họ chịu nhiều tổn thất về nhiều mặt, trong đó các khoản chi phí gồm ký kết hợp đồng, họp báo trong nước và quốc tế, nhân sự làm việc trong hơn 1 năm…

Công ty này đã gửi đơn khởi kiện công ty First Face và công ty MK đến toà án nhân dân quận 5, TP.HCM. Toà đã xác nhận nhận đơn khởi kiện vào ngày 5/1/2024.

Về phía Miss Global organization – công ty chủ quản cuộc thi tại Mỹ, LENOM cũng nỗ lực liên hệ nhiều cách nhưng đến nay không nhận được phản hồi. 

Tại buổi gặp gỡ, phía công ty cũng đưa ra các giấy tờ bằng chứng mình là đơn vị sở hữu bản quyền độc quyền cuộc thi Hoa hậu Toàn Cầu – Miss Global 2023 tại Việt Nam (từ năm 2023-2028) như: Hợp đồng đăng cai độc quyền, Công văn cấp phép tổ chức cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp ngày 6/10/2022 (số 4422/SVHTT - NT), công văn nhờ lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia can thiệp đêm chung kết…

Thời gian qua, Việt Nam xảy ra nhiều vụ tranh chấp bản quyền tên gọi cuộc thi hoa hậu và chưa có dấu hiệu kết thúc. 

Đầu tháng 4/2023, Công ty TNHH giải trí Huyền Diệu (Bellalove) công bố cuộc thi Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam 2023. Tuy nhiên, công ty Q-Talent lên tiếng đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng bản quyền cuộc thi Miss Eco Teen (Hoa hậu Sinh thái thiếu niên), có hiệu lực đến năm 2024. 

Q-Talent cho rằng tổ chức Miss Eco Teen International đã đơn phương cắt hợp đồng và bán lại bản quyền cuộc thi cho một đơn vị khác nên đã gửi đơn kiến nghị.

2 cuộc thi Miss Grand Vietnam của công ty Sen Vàng và Miss Peace Vietnam của công ty Minh Khang cũng xảy ra tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" gây ồn ào trong thời gian dài. Hai công ty liên tục khẳng định quyền sở hữu tên gọi trên thuộc về mình. 

290692392456764696000473425776 7139 1832 1677590951.jpeg
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng từng vướng tranh chấp quyền sử dụng tên. 

Sự việc tương tự cũng lặp lại với tên gọi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Cụ thể, tranh chấp diễn ra giữa các bên là Công ty Unicorp (Việt Nam) và Tập đoàn toàn cầu JKN (Thái Lan). JKN tuyên bố họ là chủ sở hữu hợp pháp các tên gọi Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Nhưng Unicorp phản bác rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thuộc về họ, còn việc bảo hộ của tổ chức Miss Universe tại Việt Nam chỉ bao gồm tên thương hiệu và nhãn hiệu tiếng Anh là Miss Universe.

Việc trùng tên khiến các thí sinh và khán giả, truyền thông không phân biệt được đâu là cuộc thi của đơn vị nào tổ chức. 

Đoàn Thu Thủy đại diện Việt Nam dự thi tại Miss Global 2023