Người đứng sau thành công của NEWSUN là doanh nhân Vũ Quang Duy, sinh ngày 15/01/1988, quê gốc Nam Định. Sau khi tốt tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia TP.HCM), Vũ Quang Duy sáng lập Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn (doanh nghiệp quản lý thương hiệu NEWSUN). Hiện anh đang giữ chức tổng giám đốc ở công ty này.

Anh Vũ Quang Duy chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về quê hương tiếp quản việc kinh doanh của gia đình trong nửa năm. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi, khám phá những điều mới mẻ, chàng trai trẻ nuôi ý định làm việc, khởi nghiệp ở thành phố lớn.

Sau đó, trong một lần đến Hà Nội gặp bạn bè, Vũ Quang Duy được giới thiệu làm cho một công ty về xuất nhập khẩu máy công nghiệp. 1 năm sau, anh quyết định ra làm riêng cùng một người bạn, hợp tác mở công ty. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm và vốn, chỉ 6 tháng sau đó đơn vị này phải dừng hoạt động. 

Sau thất bại đầu tiên Vũ Quang Duy quyết không bỏ cuộc, thành lập công ty Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn năm 2017. Nhưng những ngày tháng kinh doanh ban đầu không dễ dàng với chàng trai trẻ.

Nam doanh nhân cho biết: “Khó khăn nhất là 6 tháng đầu tiên không có khách, tôi phải một mình xoay sở từ nhập hàng, đăng tin đến giao hàng… Vài tháng sau đã có những tín hiệu tích cực hơn, khách liên hệ mua hàng qua số điện thoại trên các diễn đàn. Thời điểm đó, nhu cầu tìm kiếm trên thương mại điện tử ít nhưng vẫn có lác đác khách. Dần dần công ty đi vào ổn định”.

Ban đầu, công ty Tân Thái Sơn chỉ tập trung vào phân phối máy móc nhập khẩu. Đến tháng 03/2017, Vũ Quang Duy quyết định chuyển đổi tên doanh nghiệp thành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn - đăng ký trụ sở tại Hà Nội. 

Anh Vũ Quang Duy chia sẻ: “Khi thấy nước bạn sản xuất máy chế biến thực phẩm, có những sản phẩm tốt, song vẫn có những sản phẩm còn nhiều hạn chế với người dùng Việt, giá thành còn cao. Từ đó, tôi tính đến những “bài toán” lâu dài là chủ động sản xuất trong nước để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, đồng thời xây dựng thương hiệu NEWSUN (Mặt trời mới)”. 

NEWSUN cung cấp đa dạng sản phẩm như: thiết bị nhà bếp (nồi nấu phở, tủ nấu cơm, nồi nấu cánh khuấy, bếp chiên, lò quay gà vịt…); máy chế biến thịt (máy xay giò chả, máy thái thịt, máy xay thịt công nghiệp, máy đùn xúc xích, máy viên thịt…), thiết bị làm bánh (lò nướng bánh mì, máy trộn bột, máy cán bột, tủ ủ bột…), máy chế biến nông sản (máy thái rau củ quả, máy sấy thực phẩm, máy rang hạt…), thiết bị làm đồ ăn nhanh (máy nướng xúc xích, máy xay đậu nành, máy vắt bã đậu, máy ép đậu hũ…), máy chế biến thực phẩm (máy tách lòng đỏ trứng, máy lột da heo, máy thái bì, máy trộn thực phẩm…), thiết bị đóng gói (máy hút chân không công nghiệp, máy hàn miệng túi, máy chiết rót…) và các dây chuyền chế biến thực phẩm.

Cái tên NEWSUN đang từng bước khẳng định vị thế trong ngành máy móc thực phẩm với kế hoạch mở chi nhánh ở mọi tỉnh thành, đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Anh Vũ Quang Duy cho biết, đến năm 2022, NEWSUN đã mở rộng đến 15 chi nhánh trên toàn quốc.

Trong kinh doanh, Vũ Quang Duy hướng đến 5 giá trị cốt lõi: trung thực - đoàn kết - cống hiến - tận tâm - làm rõ. Nam doanh nhân nói: “Lãnh đạo phải luôn trau dồi khả năng biết và hiểu trong mọi khía cạnh doanh nghiệp. Về việc làm thương hiệu, xoay quanh đó là các vấn đề cần giải quyết như: chất lượng sản phẩm, giá bán, làm hệ thống, con người nhân sự, đối tác, từ đó hoàn thiện được thương hiệu của mình”. 

Thông tin liên hệ doanh nhân Vũ Quang Duy:

Facebook: https://www.facebook.com/duy.vu.984349

Website: https://dienmaythucpham.com/ 

Lệ Thanh