HĐND tỉnh Kiên Giang chiều 6/11, họp kỳ thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND.

Các đại biểu đã bầu ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

{keywords}
Ông Lâm Minh Thành (bên phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lâm Minh Thành, 48 tuổi, quê huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ông Thành có trình độ chuyên môn cử nhân luật; cao cấp chính trị.

Ông từng kinh qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

{keywords}
Ông Mai Văn Huỳnh (bên trái) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang 

Ông Mai Văn Huỳnh, 55 tuổi, quê huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Ông Mai Văn Huỳnh có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế; cao cấp chính trị.

Ông Mai Văn Huỳnh đã từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thị ủy Hà Tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Bí thư Huyện uỷ Phú Quốc, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc. 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Mai Văn Huỳnh và ông Lâm Minh Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đặng Tuyết Em. Bà Em nghỉ hưu theo chế độ.

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Thanh Bình.

Ông Đỗ Thanh Bình hiện nay giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. 

Hoài Thanh