![]() |
Ông Tô Huy Rứa trò chuyện với sinh viên Đại học FPT trong chuyến thăm và làm việc với tập đoàn FPT. Ảnh: CTV. |
Ông Tô Huy Rứa và đoàn công tác đã đi thăm quan trường Đại học FPT, Công ty cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) và nghe ban lãnh đạo FPT báo cáo về hoạt động của các đơn vị nói trên.
Phát biểu tại buổi làm việc với FPT, ông Tô Huy Rứa nói rất ấn tượng với mô hình đào tạo của Đại học FPT, cho rằng FPT đã xây dựng được mô hình giáo dục hài hòa về lý thuyết và thực hành. Theo ông đại học FPT đã có sự đầu tư về cơ sở vật chất, tạo ra môi trường học tập và rèn luyện giúp sinh viên phát huy được tối đa sự sáng tạo và ý thức học tập tự giác. Tuy nhiên, ông Tô Huy Rứa đề nghị "Đại học FPT cần chú ý hơn nữa việc hoàn thiện nhân cách, giữ gìn truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc cho sinh viên".
Ông Tô Huy Rứa cũng đánh giá cao hình thức đào tạo liên thông, dạy nghề của các trung tâm đào tạo lập trình viên Aptech và nhân lực đồ họa Arena. Sau 10 năm đi vào hoạt động, những đơn vị này đã đào tạo hơn 50.000 nhân lực được trang bị kỹ năng nghề cần thiết cho người lao động, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT bày tỏ mong muốn góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia đứng vị trí thứ 3 thế giới về nguồn nhân lực CNTT. Ông Bình cho rằng “giấc mơ 1 triệu lập trình viên ở một nước có nguồn nhân lực trẻ như Việt Nam là hoàn toàn có thể, nếu nỗ lực thì trong 10 năm tới, khát vọng ấy sẽ thành hiện thực". Tuy nhiên, theo ông Bình, đây là vấn đề quốc gia, một công ty như FPT không thể cáng đáng được.
Trước đề xuất này, ông Tô Huy Rứa khẳng định, Ban Tuyên giáo sẽ chủ trì hội nghị liên Bộ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng các cơ quan liên quan để thảo luận đề xuất của lãnh đạo FPT.