Theo Entertainment Weekly, bộ phim hoạt hình The Boss Baby, có sự tham gia lồng tiếng của Alec Baldwin, đã kiếm được 26,3 triệu đô la ~ 596 tỉ VND để bảo toàn vị trí thứ nhất trong tuần thứ 2 ra rạp.

Đứng ngay sau đó là Beauty and the Beast, thu về 25 triệu đô la ~ 566 tỷ VND để bổ sung cho khoản doanh thu nội địa kết sù của nó lên con số 432,3 triệu đô la ~ 9,8 nghìn tỷ VND. Tính rộng ra toàn thế giới, bộ phim live-action đã thu được 977,4 triệu đô la ~ 22,157 nghìn tỷ VND. Nó cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2017 cho đến thời điểm này.

Làm tròn top 5 là Smurfs: The Lost Village (14 triệu đô la), Going in Style (12.5 triệu đô la) và Ghost in the Shell (7.4 triệu đô la) nói trên. Được biết, doanh thu phòng vé của Ghost in the Shell tại Mỹ đã giảm đến 60,6% so với tuần đầu tiên.

Trên toàn cầu, bộ phim mới chỉ thu được 124,4 triệu đô la Mỹ ~ 2,82 nghìn tỷ VND  để cân bằng chi phí sản xuất 110 triệu đô la ~ 2,49 nghìn tỷ VND. Các báo cáo mới đây cho biết bộ phim có thể chịu lỗ tận 60 triệu đô la ~ 1,36 nghìn tỷ VND, nếu tính cả kinh phí quảng bá cho bộ phim.

Một gương mặt mới đáng chú ý là bộ phim kinh dị Colossal của nữ diễn viên xinh đẹp Anne Hathaway, thu về 125.809 đôla dù chỉ chiếu ở 4 rạp tại Mỹ. Tức trung bình 31,452 đô la doanh thu cho mỗi rạp, cao nhất trong bất kỳ bộ phim nào trong tuần qua.

Sau đây là top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất tại Mỹ trong dịp cuối tuần qua (theo Entertainment Weekly):

1.The Boss Baby – 26,3 triệu đô la
2.Beauty and the Beast – 25 triệu đô la
3.Smurfs: The Lost Village – 14 triệu đô la
4.Going in Style – 12.5 triệu đô la
5.Ghost in the Shell – 7,4 triệu đô la
6.Power Rangers – 6,2 triệu đô la
7.Kong: Skull Island – 5,8 triệu đô la
8.Logan – 4,1 triệu đô la
9.Get Out – 4 triệu đô la

10.The Case for Christ – 3,9 triệu đô la

 Theo Game4V