- Mười cựu sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM gồm các chính trị gia, nhà giáo, doanh nhân nổi tiếng. 

Tháng 11 năm 2017, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM sẽ kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển. Cho đến nay, nhà trường trải qua ba giai đoạn gồm: Trường ĐH Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn (1957-1976), Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (1976-1996) Trường Đại học KHXH&NV thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (1996 đến nay).

Hiện nay, Trường là một trong hai trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ lớn nhất cả nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và là trường đại học thu hút số lượng sinh viên quốc tế đến theo học đông nhất cả nước. Năm 2016, trường có đến 5.500 lượt người nước ngoài đến học tập và nghiên cứu.

Dưới đây là danh sách 10 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của nhà trường, hiện đang tham gia các vị trí lãnh đạo cao của đất nước. Danh sách do nhà trường giới thiệu.

Võ Văn Thưởng

Sinh năm 1970, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị có tuổi đời trẻ nhất trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm. Ông còn là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

{keywords}

(Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

Ông Thưởng là sinh viên Khoa Triết học khoá 1988 - 1992, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Thành đoàn TP.HCM. Ông lần lượt trải qua các cương vị từ Trưởng Ban đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM. 

Năm 2002, ông được bầu làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM. Một năm sau, ông giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, sau đó làm Bí thư Quận ủy quận 12. 

Năm 2006, ông Võ Văn Thưởng về công tác tại Trung ương Đoàn, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu làm Bí thư thường trực, rồi Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn khóa 8 và khóa 9. 

Sau đó ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khi mới 44 tuổi, rồi Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Đặng Thị Ngọc Thịnh 

Sinh năm 1959, bà hiện là Phó Chủ tịch nước. 

{keywords}

 (Ảnh: Hoàng Long)

Bà Thịnh quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam là sinh viên khoa Lịch sử, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Trước khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước, bà Thịnh từng trải qua các chức vụ như Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trương Tấn Sang

Sinh năm 1949, ông là nguyên Chủ tịch nước thứ 8 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

{keywords}

(Ảnh: VietNamNet)

Ông Sang, quê quán ở xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông là sinh viên Khoa Luật, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Lúc còn là sinh viên ông Sang từng là tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh. Sau đó, ông lần lượt giữ nhiều chức vụ như Giám đốc Sở Lâm nghiệp - thành ủy viên phụ trách lực lượng thanh niên xung phong và Ban kinh tế mới TP HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Trương Mỹ Hoa

Sinh năm 1945, Nguyên Phó Chủ tịch nước. 

{keywords}

(Ảnh: Mạnh Hùng)

Bà Hoa là sinh viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Khi còn là sinh viên, bà là cán bộ vận động phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Uỷ viên BCH khối trường Tân Định - Gia Định. Bà từng bị địch bắt, tù đày qua nhiều nhà lao, từng tham gia hoạt động đấu tranh trong nhà tù như Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban cán sự Đảng, Trưởng Ban lãnh đạo đấu tranh các nhà lao…

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch nước, bà từng là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Phó Chủ tịch quốc hội.

Nguyễn Thanh Tùng 

Ông Nguyễn Thanh Tùng hiện là Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Bình Định.

{keywords}

(Ảnh: Lê Văn)

Ông Tùng là sinh viên Khoa Lịch sử khóa 1977-1981, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM.  Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông từng kinh qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định. 

Tất Thành Cang

Sinh năm 1971, hiện là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. 

{keywords}

(Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

Ông Cang là sinh viên Khoa Luật khóa 1993-1997, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Khi là sinh viên, ông Cang lần lượt giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội sinh viên, Phó Bí thư Đoàn TNCS. Sau đó, ông Cang làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM,  Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM, rồi Bí thư kiêm Chủ tịch quận này, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM…

Võ Thành Thống 

Ông Thống hiện là Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

{keywords}

(Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Ông Thống là sinh viên Khoa Lịch sử khóa 1980-1984, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Thống giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Lê Thanh Hải

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM. 

{keywords}

(Ảnh: Hoàng Triều)

Ông Hải là sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ từ cơ sở như Chủ tịch, Bí thư xã, Bí thư Quận đoàn Tân Bình, Phó Bí thư Đảng ủy cấp trên cơ sở kiêm Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy quận 5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc sở Kế hoạch-Đầu tư.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Hải cũng từng giữ các chức như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Huỳnh Như Phương

Là Giáo sư, nguyên Trưởng khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường ĐH KHXH-NV , ĐHQG TP.HCM.

{keywords}

(Ảnh: Lê Văn Duy)

Ông Phương sinh năm 1955 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi là sinh viên Khoa Văn, Trường  ĐH Văn khoa Sài Gòn. Sau đó, ông Phương ở lại trường công tác và trải qua nhiều vị trí như Phó trưởng khoa Ngữ văn, Trưởng khoa Ngữ văn và Báo chí kiêm Trưởng bộ môn Báo chí, Trưởng bộ môn Lý luận và phê bình văn học. Ông là một nhà giáo mẫu mực, cương trực và đồng hành suốt ba giai đoạn phát triển của ĐH Văn khoa, Đh Tổng hợp, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Là một nhà lý luận phê bình văn học, Giáo sư Huỳnh Như Phương cho rằng, “Văn chương cũng có cách đền đáp của nó: mình bạc bẽo, thô lậu với nó thì nó sẽ bạc bẽo, thô lậu; mình tinh tế, chân thành với nó thì nó sẽ trả ơn bằng sự tinh tế, chân thành. Tôi tin rằng văn chương là một cách nối dài sự hiện hữu của con người như một cá tính tự do.” Trích Ngôi nhà và con người. 

Trần Văn Liêng

Ông hiện là Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Cacao đồng thời là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Ngôi sao Việt.

{keywords}

(Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn)

Ông Liêng là sinh viên Khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh từ năm 1985 đến năm 1989. Sau khi ra trường ông từng làm viêc tại Tổng công ty Lương thực Miền Nam, sau đó ông làm Tổng giám đốc Công ty American Rice (liên doanh giữa Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty American Rice). 

Lê Huyền