![]() |
Oracle và SAP - hai đối thủ không đội trời chung. Ảnh minh họa |
ICTnews - Oracle đã đưa ra đề nghị mua đối thủ BEA Systems với giá 6,7 tỷ USD trong một nỗ lực mới nhất nhằm vào một đối thủ hàng đầu khác: SAP.
Oracle hôm thứ Sáu (12/10) đã tiết lộ đề nghị mua BEA với giá 17 USD/ cổ phiếu, chưa đầy một tháng sau khi nhà đầu tư cổ phiếu sừng sỏ Mỹ Carl Icahn tuyên bố ông đã mua một lượng lớn cổ phiếu của BEA với hy vọng buộc nhà sản xuất phần mềm đang gặp vấn đề này phải bán.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNBC hôm thứ Sáu, tỷ phú 72 tuổi này dự đoán sẽ nổi lên nhiều doanh nghiệp muốn 'thầu' BEA, công ty có trụ sở tại San Jose (Mỹ). Cả SAP, IBM và HP cũng được đưa vào danh sách các ứng cử viên sáng giá nhất.
"Đó sẽ là cuộc cạnh tranh vì một mục tiêu (BEA)", nhà phân tích Ray Wang thuộc Forrester Reseach nói, "Cả IBM và HP cần BEA nhiều hơn là Oracle cần". Song SAP, IBM và HP đều từ chối bình luận về suy đoán này.
Cổ phiếu của BEA đã tăng vọt khoảng 33% trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu, vượt cả giá Oracle đề nghị. Điều này phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư về một nhà đầu tư thích hợp khác sẽ đến.
Ông Icahn, một tỷ phú với một lịch sử được biết đến là chuyên thúc đẩy các công ty tái cơ cấu hoặc bán, có thể đóng một vai trò chủ chốt trong việc quyết định số phận của BEA. Ông sở hữu 13,2% cổ phần trong nhà sản xuất được gọi là "phần-trung" (middleware - là một tầng phần mềm hay các chức năng nằm giữa hai hệ thống cho phép những hệ thống này trao đổi thông tin hay kết nối với nhau ngay cả khi chúng có nền tảng khác nhau) - viết mã máy tính thường được sử dụng trên Internet để làm các ứng dụng tương tác trôi chảy với thông tin được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu.
Cuộc đấu không chỉ có Oracle, SAP
Hãng Oracle, trụ sở tại Redwood Shores (Mỹ) đã 'săn' BEA nhiều năm chỉ để đàm phán. Nay ông Icahn lại nhúng tay vào khiến Oracle càng thấy phải ráo riết hơn, Bill Swanton, Phó chủ tịch nghiên cứu AMR Reseach nhận định.
Thành lập năm 1995, BEA được xem là một tài sản lớn bởi công ty có khoảng 15.000 khách hàng, doanh thu hàng năm về duy trì và nâng cấp phần mềm hơn 600 triệu USD. Nhà phân tích Adam Holt của JP Morgan tin rằng con số đó có thể tăng tới hơn 650 triệu USD trong năm tài chính sang năm. BEA tuy không phải đang tìm kiếm bán công ty nhưng vẻ đang bị dồn vào một góc.
Ngoài đối mặt với sức ép bán từ nhà đầu tư Icahn, BEA còn phải đối phó với tình trạng kế toán lộn xộn liên quan đến việc quản lý không tốt các quyền chọn cổ phiếu trước đây khiến công ty không đáp ứng hạn chót nộp báo cáo tài chính quý và năm của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Món nợ không trả đúng kỳ hạn này đã đe dọa việc niêm yết của BEA trên thị trường chứng khoán Nasdaq và góp phần làm cổ phiếu của công ty giảm mạnh.
Oracle đã cho thấy họ sẽ không nhận câu trả lời "không". Năm 2003, Oracle đã khởi động vụ thâu tóm PeopleSoft Inc. và sau đó dành 18 tháng để vượt qua đối thủ để hoàn tất vụ thâu tóm với giá 11,1 tỷ USD, bắt đầu "cuộc chơi" mua sắm lớn nhất trong lịch sử ngành như một phần kế hoạch chiến lược do giám đốc điều hành Oracle, ông Larry Ellison vạch ra. Với lý lẽ các khách hàng phần mềm kinh doanh ngày càng muốn có "một cửa" để mua tất cả công nghệ, ông Ellison bắt đầu chiến dịch "nuốt chửng" các đối thủ nhỏ hơn của mình. Công ty đã chi đến 25 tỷ USD cho 30 vụ thâu tóm trong 3 năm qua để mở rộng và vượt qua đối thủ Đức SAP AG về doanh số phần mềm ứng dụng kinh doanh.
SAP ban đầu coi chiến lược thâu tóm của Oracle là sai lầm nhưng đầu tuần này đã có dấu hiệu cho thấy họ cũng đang lao vào cuộc đua thâu tóm. SAP đã đồng ý trả 7 tỷ USD để mua nhà sản xuất phần mềm Business Object SA. Giao dịch này có thể coi là một đối trọng với vụ thâu tóm Hyperion Solutions 3,3 tỷ USD của Oracle đầu năm nay.
Vì vậy, nhiều nhà phân tích tin rằng SAP sẽ không để Oracle mua BEA dễ dàng vì nếu SAP để BEA rơi vào tay Oracle thì vị trí của họ trong thị trường phần mềm càng yếu đi. Còn nếu SAP muốn thầu BEA, họ cũng sẽ trả được món nợ hồi 2005, khi công ty đã đồng ý mua Retek Inc, công ty phần mềm kinh doanh nhỏ hơn nhưng cuối cùng bị Oracle 'phá đám'.
Một dấu hiệu khác cho thấy mối 'thâm thù' giữa SAP và Oracle sâu đậm là SAP đã thừa nhận rằng chi nhánh của họ ở Mỹ đã thâm nhập vào các máy tính của Oracle để giúp khách hàng duy trì phần mềm của họ. Oracle đang kiện SAP lên tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc hành vi của đối thủ đã vi phạm luật bảo vệ sở hữu trí tuệ.
IBM và HP có những lý do khác về khả năng theo đuổi BEA.
IBM đã là một người chơi chính trong thị trường "middleware" và theo các nhà phân tích, IBM có thể xem việc thâu tóm BEA như là cách ngăn Oracle đe dọa vị trí của họ. IBM và Oracle là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong phần mềm cơ sở dữ liệu – một thị trường mà từ lâu Oracle đã là người dẫn đầu. Người ta cho rằng HP quan tâm đến mở rộng thị trường "middleware" bằng việc mua BEA hoặc Tibco Software Inc.
BEA từ chối Oracle, chê giá thấp
Tuy nhiên, cũng vào thứ Sáu (12/10), BEA đã từ chối đề nghị của Oracle, nói rằng 6,7 tỷ USD không đúng giá trị thực của BEA. Chủ tịch William Klein viết trong một lá thư gửi cho đồng chủ tịch Oracle Charles Philips rằng BEA có giá trị bền vững nhiều với Oracle, với các công ty khác và quan trọng là với các cổ đông hơn là giá Oracle đề nghị.
Ông Klein cảnh báo rằng các cuộc đàm phán thâu tóm phải nhanh gọn để hạn chế tối đa sự không chắc chắn cho khách hàng. Ông cũng nói ông chỉ có thể cung cấp thông tin cạnh tranh một cách giới hạn.
Hà Lan
Theo AP, Vnunet
