ipad-king.jpg
iPad của Apple đang thống trị thị trường máy tính bảng.

Hãng sản xuất máy tính hàng đầu thế giới Hewlett-Packard (HP) vừa tuyên bố đang xem xét ngừng sản xuất và kinh doanh PC. Đây là tín hiệu rõ ràng về những khó khăn của ngành công nghiệp này. HP quyết định thực hiện ý định đó chính là đang tiếp bước IBM. Năm 2005 IBM bán lại mảng kinh doanh PC cho công ty Lenovo của Trung Quốc. Các nhà sản xuất Mỹ khác như Compaq, Gateway và Packard Bell đều bị công ty khác mua lại hoặc đuối sức dần. Vậy là chỉ còn trụ lại hai hãng máy tính lớn là Dell và Apple. Trong khi Dell đang vật lộn giành giật từng phần trăm thị phần, Apple vẫn làm ăn phát đạt nhờ đóng vai chính trong sự chuyển giao từ kỷ nguyên PC sang thời thịnh trị của smartphone và máy tính bảng.

Trước thành công của Apple, các công ty khác thi nhau sản xuất nhãn hiệu máy tính bảng riêng. Tuy nhiên, khó có sản phẩm nào cạnh tranh được với iPad của Apple. Tại thời điểm HP tuyên bố có thể ngừng sản xuất PC, hãng cũng đồng thời “khai tử” cả máy tính bảng TouchPad chỉ sau vài tuần xuất hiện trên kệ hàng. RIM cho biết họ xuất xưởng 500.000 PlayBook trong quý tài chính vừa qua. Nhưng theo phó chủ tịch Kevin Burden của ABI Research, chỉ 40 tới 50% những máy tính bảng này được tiêu thụ. Mặc dù được coi là có nhiều lợi thế hơn các nhãn hiệu khác, PlayBook vẫn vấp phải nhiều khó khăn.

Thế mạnh của RIM là bán hàng cho các tổ chức chứ không phải cá nhân, nhưng chính thị trường hay thay đổi cũng gây khó khăn cho nhà sản xuất. Hầu hết các công ty lớn chưa quyết định nhân viên của họ có cần máy tính bảng để làm việc hay không. Trước khi bộ phận kĩ thuật của mỗi tổ chức đưa ra quyết định, nhiều nhân viên đã tự mua máy tính bảng bằng tiền túi. Ông Burden nói: “RIM hi vọng rằng mối quan hệ với bộ phận kĩ thuật các công ty sẽ mở cửa vào doanh nghiệp cho PlayBook. Nhưng quyết định mua loại máy tính bảng nào lại tùy thuộc vào người sử dụng”.

Giám đốc điều hành Leo Apotheker của HP cũng phải thừa nhận rằng “hiệu ứng máy tính bảng là có thật”, rằng TouchPad đã không thành công như mong đợi và để TouchPad cạnh tranh được với iPad sẽ phải rót thêm rất nhiều tiền.

Máy tính bảng đang phát triển rất nhanh. Theo Forrester Research, Tính tới năm 2012, doanh số máy tính bảng tại Mỹ sẽ vượt netbook. Khi mới ra mắt, netbook được hi vọng sẽ cứu vãn ngành công nghiệp PC, nhưng hiện nay netbook không còn được khách hàng yêu thích nữa. Tuy nhiên, đa số người dùng đều nghĩ đến iPad khi muốn mua máy tính bảng mặc dù giá của nó có cao hơn một chút so với các đối thủ. Chính vì thế ở thung lũng Silicon, người ta hài hước cho rằng không có thị trường máy tính bảng, chỉ có thị trường iPad.

Giám đốc nghiên cứu Richard Doherty của Envisioneering Group cho rằng hiệu suất hoạt động không phải thứ duy nhất người dùng quan tâm. Một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của 1 sản phẩm là “hệ sinh thái đằng sau sản phẩm đó”. Việc thiết bị hỗ trợ nhiều ứng dụng hay không có ý nghĩa sống còn.

Sự thống trị của Apple trên thị trường máy tính bảng khá vững chắc. Tuy nhiên, nhiều hãng sản xuất vẫn rất lạc quan. Trong vài tháng tới, Sony cho biết sẽ giới thiệu máy tính bảng; Amazon cũng muốn giới thiệu máy tính bảng xây dựng dựa trên thành công của e-Reader Kindle vào mùa thu này. Theo thời báo CNET, cuộc chiến máy tính bảng sẽ ngày càng nóng hơn khi iPad phải đối mặt với những máy tính bảng Android tốc độ cao trên những dây chuyền sản xuất đến từ châu Á.

Theo The New York Times

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 100 ra ngày 22/8/11