![]() |
| Cổng thanh toán Bảo Kim bị Peacesoft yêu cầu ngừng hoạt động và xin lỗi công khai vì có hành vi cạnh tranh không lành mạnh? |
Bài liên quan:
>> Peacesoft đang cân nhắc khởi kiện Bảo Kim
Chiều ngày 16/9, Peacesoft đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông báo chính thức về những thông tin liên quan đến việc công ty này ‘tố’ Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Tại buổi gặp mặt này, ông Nguyễn Hòa Bình, TGĐ Peacesoft cho biết công ty này đã gửi công văn tới công ty Bảo Kim yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Bảo Kim cho đến khi những vi phạm được gỡ bỏ; tiêu hủy các tài liệu quảng cáo, mẫu hợp đồng và các nội dung sao chép của cổng thanh toán trực tuyến Ngân Lượng (sản phẩm của Peacesoft); cam kết không sử dụng và tiêu hủy những thông tin thuộc danh mục bảo mật của Ngân Lượng bị rò rỉ sang Bảo Kim.
Đồng thời, Peacesoft cũng yêu cầu Bảo Kim đăng thông tin cải chính và xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng khách hàng. “Nếu các điều kiện trên không được đáp ứng trong vòng 15 ngày tới, Peacesoft sẽ tiến hành khởi kiện”, ông Bình nói.
Theo ông Bình, Peacesoft có đủ các bằng chứng khẳng định Bảo Kim đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Không chỉ tái khẳng định Bảo Kim "nhái" gần như toàn bộ phiên bản 1.0 của Ngân Lượng, ông Bình cho biết Peacesoft còn nghi ngờ có thể mã nguồn và cấu trúc tổ chức dữ liệu cũng bị sao chép. “Chúng tôi đang điều tra khả năng này”, ông Bình nói và cho biết “việc này có thể sẽ khó khăn và mất thời gian”.
Ông Bình cho rằng các cổng thanh toán học có thể hỏi nhau về mô hình nhưng không thể giống gần như hoàn toàn cả câu từ miêu tả khái niệm sản phẩm, mô hình dịch vụ đến mẫu hợp đồng, giới thiệu quảng cáo và lời lẽ trên website. Trong khi đó, về thời gian, Bảo Kim (baokim.vn) là cổng thanh toán trực tuyến vừa ra mắt vào cuối tháng 6/2010, còn cổng thanh toán Ngân Lượng (nganluong.vn) đã cung cấp dịch vụ gần 2 năm nay.
Ngoài ra, Peacesoft cho rằng Bảo Kim đã sử dụng danh sách khách hàng bị rò rỉ từ Ngân Lượng và có hành vi so sánh trực tiếp giữa hai sản phẩm sai sự thật, gây bất lợi cho Ngân Lượng.
Theo ông Bình, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Bảo Kim làm cho Peacesoft mất những sở hữu trí tuệ mà họ đã phát triển trong 3 năm vừa qua, giảm thế mạnh cạnh tranh và cơ hội thị trường, bị đánh cắp khách hàng (trung bình chi phí phát triển mỗi khách hàng mất khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng). Và sự giống nhau giữa hai sản phẩm cũng có thể khiến Ngân Lượng, dù là người bị “nhái”, bị ảnh hưởng uy tín do khách hàng hiểu nhầm.
Bảo Kim: Không “nhái” và tiếp tục cạnh tranh lành mạnh
Trong email trao đổi với ICTnews vào sáng nay (ngày 17/9), ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Bảo Kim, cho biết đến nay Bảo Kim vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào của PeaceSoft và bên Bảo Kim vẫn “giữ quan điểm mình chỉ học hỏi mô hình thanh toán trực tuyến của nước ngoài”.
Vì vậy, “Bảo Kim sẽ vẫn tiếp tục hoạt động và tiếp tục cải tiến sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, sẽ liên tục học hỏi các điểm hay của tất cả các website nước ngoài để áp dụng vào Bảo Kim một cách hợp pháp và sẽ tiếp tục cạnh tranh với Ngân Lượng một cách lành mạnh,” ông Điệp viết trong email gửi ICTnews.
Về thông tin của Peacesoft nghi ngờ bị "nhái" mã nguồn, ông Điệp khẳng định “cấu trúc và thiết kế của website Bảo Kim (baokim.vn) học hỏi từ Paypal.com, Alipay.com và nhiều website thanh toán nổi tiếng khác trên thế giới. Mã nguồn là do Bảo Kim tự phát triển.” Đồng thời, ông Điệp yêu cầu Ngân Lượng không được kết luận mọi việc khi chưa có bằng chứng và cơ sở pháp lý.
