Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM sáng nay (17/7) cho hay, đội 5 của đơn vị này vừa triệt phá 2 sòng bạc nằm kề nhau, chung chủ tổ chức và thu giữ tang vật lên đến 1 tỷ đồng.

Hiện Công an đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Thảo (SN 1980, ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

{keywords}
Tạm giữ đối tượng Trần Văn Thảo và nhiều tang vật ở 2 sòng bạc ven Sài Gòn

 

Ngoài ra, Công an đang mời làm việc 25 người khác là các đối tượng tham gia điều hành 2 sòng bạc và phần lớn là các đối tượng đánh bạc.

Trước đó, qua thời gian dài theo dõi, chiều 12/7 trinh sát của đội 5 đã ập vào 2 sòng bạc nằm trên đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Hiện trường, Công an bắt quả tang hàng chục người đang sát phạt dưới hình thức đá gà và tài - xỉu qua mạng.

Công an bắt giữ Thảo, với vai trò là chủ tổ chức 2 sòng bạc và đưa 25 người khác có mặt tại 2 sòng về làm việc. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ 102 triệu đồng tại 2 sòng, hơn 803 triệu đồng từ những người đánh bạc.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ nhiều máy móc, tang vật khác phục vụ cho hoạt động cờ bạc qua mạng.

Bước đầu, đối tượng Thảo khai, đã tổ chức 2 sòng bạc tại 2 ngôi nhà liền kề nhau từ tháng 2/2020 đến nay. Mỗi ngày, 2 sòng đều hoạt động từ 12h trưa đến 20h tối.

Hàng ngày có hàng chục người từ khắp nơi kéo về 2 sòng để sát phạt.

Bắt 1 phó trưởng Công an phường ở TP.HCM trong sòng bạc

Bắt 1 phó trưởng Công an phường ở TP.HCM trong sòng bạc

 Khi đột kích vào sòng bạc, Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ một Phó trưởng Công an phường đang sát phạt cùng các con bạc.

Linh An