- Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu hoạt động Đoàn của ngành TT&TT phải hấp dẫn, lôi cuốn, phát huy được các thế mạnh của thế hệ trẻ trong ngành như năng động, sáng tạo và trí tuệ cao.

{keywords}

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa 4 đoàn thanh niên đơn vị (Bộ TT&TT, VNPost, VNPT và MobiFone).

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn ngành TT&TT đã diễn ra chiều nay, 25/3, tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã đặt cho đoàn thanh niên ngành một đề bài lớn: "Thời đại hiện nay là thời đại của CNTT, ngành của chúng ta là Thông tin và truyền thông lại càng đòi hỏi ứng dụng, phát triển CNTT mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Vì lẽ đó, tuổi trẻ, thanh niên ngành TT&TT phải cố gắng để đưa trình độ CNTT của Việt Nam vươn ra giới, dẫn đầu khu vực", Thứ trưởng yêu cầu, không quên nhấn mạnh rằng đẩy mạnh sự phát triển của CNTT sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT mà lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo trong năm 2016.

Không ngừng lớn mạnh

Đoàn Bộ TT&TT là Đoàn cấp Huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay Đoàn Bộ có 31 cơ sở Đoàn trực thuộc, với hơn 12 nghìn đoàn viên, thanh niên; Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là Đoàn cấp Huyện trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương. Hiện nay, Đoàn Tập đoàn có 29 cơ sở Đoàn trực thuộc, 17 Đoàn cơ sở và 23 chi đoàn cơ sở với gần 4000 đoàn viên; Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là Đoàn cấp Huyện trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương với 909 đoàn viên, 57 Chi đoàn trực thuộc 7 Đoàn cơ sở; Đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone là Đoàn cấp Huyện trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, gồm 24 cơ sở Đoàn trực thuộc với 2381 đoàn viên.

{keywords}

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TT&TT đã không ngừng lớn mạnh, phát triển qua các thế hệ.

 

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TT&TT đã không ngừng lớn mạnh, phát triển qua các thế hệ, luôn "phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết, có bản lĩnh, trí tuệ; mang những khả năng, lợi thế của công tác chuyên môn vào công tác đoàn; tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức, chủ trì nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực...

Theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2025, nước ta sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; VN cũng đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đang đứng trước nhiều vấn đề mới, thách thức mới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc, khó lường.

"Là đội quân hậu bị của Đảng, đoàn viên, thanh niên ngành TT&TT cần tích cực nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; tiếp tục nâng cao phẩm chất đạo đức, ứng xử có văn hoá và tính kỷ luật cao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, vì cuộc sống cộng đồng; tiếp tục hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) của Đảng về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", Thứ trưởng chỉ rõ.

Phát huy được trí tuệ ngành

Quan trọng hơn, các phong trào, hoạt động của Đoàn phải có tính hấp dẫn và lôi cuốn cao, phải phát huy được thế mạnh của Ngành trong các hoạt động của Đoàn như phát huy trí tuệ của cán bộ khoa học trẻ thuộc VNPT, VNPost, MobiFone, nhất là các đơn vị nghiên cứu, cũng như sự sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ, CNTT.

Có thể nói, 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiều ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh đó, các cơ sở đoàn cần tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. "Đoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong một môi trường chính trị, xã hội lành mạnh".

Thứ trưởng cho rằng, tuổi trẻ ngành cần thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Dẫn lại lời Bác Hồ - "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ", Thứ trưởng chia sẻ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. "Tuổi trẻ ngành TT&TT phải phấn đấu làm sao thực sự là mùa xuân của ngành, làm sao cho ngành luôn tươi trẻ, năng động và phát triển vững mạnh".

Ông kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên "đoàn kết, rèn đức, luyện tài", ra sức học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành nguồn nhân lực bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, chất lượng cao, cống hiến xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông xứng đáng với 10 chữ vàng: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”; đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hình thành nên nét đẹp văn hóa của toàn ngành như  sống đẹp, sống có lý tưởng, có mục đích...

Chỉ ra doanh thu ngành viễn thông trong năm 2015 rất lớn, chỉ sau ngành dầu khí với gần 15 tỷ USD, mang lại nguồn thu lớn cho đất nước, Thứ trưởng yêu cầu "Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên ngành TT&TT, gắn công tác phong trào với hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

"Phát triển thông tin và truyền thông phải đi đôi với quản lý tốt TT&TT", Thứ trưởng kết luận.

Phong phú, thiết thực

Trước đó, báo cáo tại sự kiện, đại diện Đoàn thanh niên 4 đơn vị cho biết, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 với chủ đề "Tiến bước dưới cờ Đảng", tuổi trẻ 4 đơn vị đã đạt được nhiều thành tích nổi bật về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự phát triển của ngành TT&TT.

Đáng chú ý có các hành trình về nguồn tại ATK Định Hóa Thái Nguyên, Nghĩa trang liệt sỹ ngành Giao bưu và Thông tin liên lạc tại Tây Ninh, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn...; Triển khai phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", với những phong trào nhỏ như "Sáng tạo trẻ", "Ba trách nhiệm", "Tuổi trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính" và "Tuổi trẻ chung tay thực hiện văn hóa công sở"... Đã có hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do đoàn viên, thanh niên thực hiện được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD của các đơn vị.

{keywords}

Bí thư thứ nhất TƯ đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho Uỷ Viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

 

Ngoài ra, BTV Đoàn 4 đơn vị cũng tiến hành nhiều chương trình tình nguyện thiết thực, hiệu quả như Tuổi trẻ nối mạng tri thức - xây dựng Điểm Interrnet thanh niên, Hành trình tình nguyện "Vì cuộc sống của  cộng đồng của VNPT tại huyện nghèo Sìn Hồ, Mường Tè; Ngày hội "Máy tính cho cuộc sống" của Đoàn Bộ TT&TT tổ chức tại Thái Nguyên; chương trình "Bưu điện VN - Cùng em đến trường" của Đoàn VNPost tại Lai Châu, Chương trình thiện nguyện "Vở mới đến trường - Trao yêu thương, nhận nụ cười" của Đoàn MobiFone tại Yên Bái...

Cũng tại buổi lễ, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố quyết định trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ", phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS HCM cho Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Trương Minh Tuấn.

Trọng Cầm