Ngày 15/9, TAND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) mở phiên xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Út mức án 9 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam theo điều 386 BLHS.

Hình ảnh phạm nhân Bùi Văn Út. Ảnh: Công an.

Theo cáo trạng, Út thường trú tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Phạm nhân đang thụ án 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, theo bản án của TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận), hồi tháng 12/2021. Út bị bắt ngày 18/10/2021. Sau thời gian thụ án tại trại Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, phạm nhân chỉ còn vài tháng là mãn hạn tù.

Chiều 5/7, trong giờ lao động, Út lẻn vào rừng keo ở gần đó trốn khỏi trại giam. Trại giam Xuân Phước ra quyết định truy nã Út. Trong thời gian lẩn trốn, Út trộm mì gói, áo quần mặc, rồi men  theo bìa rừng theo hướng về Bình Thuận.

Đến sáng 7/7, khi đang đang trốn trong khu vực đồng lúa ở xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Út bị phát hiện. Cảnh sát lập tức khống chế, bắt Út di lý về trại giam.

Tại tòa, tổng hợp hai mức án, bị cáo Bùi Văn Út bị hình phạt chung là 10 tháng 5 ngày tù về tội Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản.