Tại San Francisco, hai nhà đồng sáng lập ra YouNoodle, Bob Goodson (bên trái) và Kirill Makharinsky (bên phải) nói rằng chương trình của họ có thể dự đoán số phận của các công ty công nghệ mới thành lập. Ảnh: New York Times

Công ty của bạn có đáng giá để đầu tư hay không? Một nhà đầu tư mạo hiểm đưa ra câu hỏi trong cuộc phỏng vấn.

Hai cựu sinh viên của Đại học Oxford (Mỹ) đang bắt đầu chú ý (và đầu tư) ở Silicon Valley nhằm phát triển công nghệ mới tự động hóa các khâu của quá trình đưa ra quyết định về vốn mạo hiểm.

Hai nhà phát triển Kirill Makharinsky, 21 tuổi, và Bob Goodson, 27 tuổi gọi phần mềm của mình là “người dự đoán các công ty mới thành lập”. Họ nói rằng công ty You - Noodle.com của mình có thể dự đoán tình trạng nguy khốn của một doanh nghiệp cho các nhà đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư khác, những người đang cố gắng quyết định xem liệu có rót tiền vào một công ty mới khởi sự hay không.

Ông Goodson cho biết: “Chúng tôi không muốn thay thế các nhà đầu tư. Chúng tôi chỉ đơn giản tin rằng các ngành công nghiệp cỡ vừa đã tận dụng trí thông minh nhân tạo để đưa ra quyết định. Hãy đưa cho chúng tôi một vài thông tin và chúng tôi sẽ cho bạn một số ý tưởng về giá trị của công ty đó trong năm năm tới”.

Bắt đầu từ thứ 2, công ty sẽ đưa ra một bài kiểm tra cá nhân và sẽ công khai các bộ phận của trang Web và dịch vụ của mình tới công chúng.

Ý tưởng về một nhà dự đoán công ty khởi sự đã thu hút sự hoài nghi. Một số nhà tư bản mạo hiểm nói rằng ý tưởng sử dụng các công thức hay dữ liệu từ các vụ giao dịch kinh doanh trước kia để dự đoán phương thức các công ty khởi nghiệp khác sẽ hoạt động đã được thử nghiệm nhiều lần nhưng không có kết quả gì.

Một nhà tư bản kiêm tác giả của blog Infectious Greed ông Paul Kedrosky đã nói ngành công nghiệp của ông thực ra đã không hiệu quả trong việc chọn ra người chiến thắng, điển hình là 90% vụ đầu tư mạo hiểm đều không có kết quả. Tuy nhiên, ông đặc biệt tin vào công ty tuyên bố mình có thể hoạt động tốt hơn các nhà tư bản mạo hiểm.

Ông Kedrosky cho biết: “Nếu công cụ của họ làm tốt một công việc như vậy thì họ sẽ tự tăng vốn của mình và đánh bại chúng tôi. Thật khó tưởng tượng cái họ kết hợp các nhân tố toán học là gì”.

Về điểm này, những nhà sáng lập ra YouNoodle.com chưa sẵn sàng. Họ nói rằng thuật toán của họ sử dụng mẫu phức tạp liên quan đến những cách tư bản xã hội và các mạng có thể ảnh huởng tới hoạt động của một công ty.

Họ cũng cho biết rằng nói chung họ đang tập chung vào việc đánh giá kinh nghiệm và tiếp xúc về mặt xã hội và kinh doanh của các doanh nhân, những người khởi nghiệp kinh doanh, và đánh giá về các doanh nhân trong công ty đó có thể hòa hợp với một công ty khác. Họ sẽ không đưa ra chính xác những nhân tố nào được sử dụng để dự đoán mức thành công của một công ty mới hay thuật toán của họ giải quyết những nhân tố đó như thế nào.

Chắc chắn họ có mạng phát triển giàu có riêng của mình. Nhà bảo lãnh tài chính cho YouNoodle bao gồm hai nhà đồng sáng lập ra Paypal, ông Max Levchin và ông Peter Thiel, và công ty tư bản mạo hiểm Founders Fund. YouNoodle không công bố tổng số vốn ban đầu.

Công ty này cũng đang xây dựng một mạng các công ty vừa khởi nghiệp và cung cấp các công cụ có thể được sử dụng trong cạnh tranh kế hoạch kinh doanh, các trường phái kinh doanh và các dự án kinh doanh của các doanh nhân mới nổi. Công ty này cung cấp miễn phí các công cụ kia, nhưng làm như vậy thì những người sử dụng lại cung cấp dữ liệu về các dự án kinh doanh mới của họ mà YouNoodle sử dụng để lọc thuật toán dự đoán của mình, tuy nhiên sẽ tính giá đối với các nhà đầu tư muốn có phiên bản phần mềm mới và mạnh hơn.

Chính vì vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu YouNoodle có sử dụng dự đoán để quyết định xem mình có thành công hay không?

Ông Goodson nói rằng: “Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa tự mình thông qua vấn đề đó. Nếu họ nói chúng tôi sẽ thất bại và điều đó đúng thì đó là một nghịch lý”.

Bích Ngọc

Theo IHT