
Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) cho biết trong năm 2010, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên thế giới đã mua 95 tỷ phần mềm máy tính hợp pháp, nhưng họ cũng đã cài đặt 58,8 tỷ USD các loại phần mềm vi phạm bản quyền khác.
“Điều đó có nghĩa là cứ mỗi USD chi co phần mềm hợp pháp trong năm 2010, người dùng lại dành thêm 63 xu cho phần mềm vi phạm bản quyền”, BSA nói trong Nghiên cứu vi phạm bản quyền phần mềm toàn cầu.
Chiếm 31,9 tỷ USD, các nền kinh tế mới nổi đóng góp trên một nửa tổng giá trị thương mại của phần mềm lậu. Trong khi doanh số PC tại các nước mới nổi chiếm 50% tổng doanh số toàn cầu, thì giá trị của các phần mềm bản quyền tại đây lại chỉ chiếm chưa đến 20%. Khu vực Trung và Đông Âu và Mỹ Latin là những nơi có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm cao nhất thế giới, với 64% phần mềm máy tính bị vi phạm. Bắc Mỹ là nơi có tỷ lệ vi phạm thấp nhất, chiếm 21%.
Vi phạm bản quyền phần mềm cũng được xem là một vấn nạn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với tỷ lệ vi phạm lên tới 60%, sau đó đến Trung Đông 58% và Tây Âu 33%.
Xét về quốc gia, Mỹ và Nhật là hai nước có tỷ lệ vi phạm thấp nhất, 20%, song hai quốc gia này lại đứng đầu về giá trị thương mại của phần mềm lậu, ước tính đạt 9,5 tỷ USD. Sau đó đến Trung Quốc với 7,8 tỷ USD và Nga là 2,8 tỷ USD.
Nghiên cứu này được hãng nghiên cứu IDC thực hiện tại 116 nước và khu vực. Hiện tượng vi phạm bản quyền phần mềm phổ biến là người dùng mua một bản copy phần mềm và sau đó cài đặt trên nhiều máy tính. Có tới 51% người dùng PC tại các nước mới nổi đã hiểu nhầm rằng hành động này là hợp pháp.
“Có một khoảng cách lớn trong nhận thức. Thậm chí mọi người còn không hiểu họ đang ăn cắp phần mềm”, Chủ tịch Matt Reid của BSA nói. “Các chính phủ cần đầu tư giáo dục cộng động về giá trị của tài sản trí tuệ. Họ cũng cần đảm bảo rằng luật pháp được thực thi nghiệm ngặt”.
Theo AFP