FPT_Software.jpg
Xuất khẩu phần mềm là một lĩnh vực kinh doanh của FPT đang gặp khó khăn do chịu tác động mạnh của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ảnh: T.S

Hôm nay, Công ty Cổ phần FPT đã công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2009. Doanh thu của toàn công ty này trong 6 tháng đầu năm là 8.223 tỷ đồng, đạt 114,08% so với kế hoạch.

Lãi trước thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 24,7% so với cùng kỳ năm 2008; vượt 32,92% kế hoạch đề ra và đạt gần 787 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng so với cùng kỳ năm 2008 là 16,4% và đạt trên 451 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 3.203 đồng trên một cổ phiếu và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong các ngành kinh doanh chủ chốt của FPT, Viễn thông, Đào tạo và Tích hợp hệ thống vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao, với tốc độ tăng doanh số so với cùng kỳ năm 2008 tương ứng là 51,2%; 48,1% và 6,3%. Tuy nhiên, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm và phân phối của FPT (đặc biệt là mảng phân phối các sản phẩm ĐTDĐ) đã chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế. Doanh số 6 tháng đầu năm 2009 của xuất khẩu phần mềm FPT là 337 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 8,8%. Doanh số 6 tháng đầu năm 2009 của lĩnh vực phân phối giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2008, và lợi nhuận trước thuế giảm tới 49,4%.

“Khách hàng xuất khẩu phần mềm của FPT – chủ yếu là ở Nhật Bản – đang phải gánh chịu những khoản lỗ chưa từng có. Hợp đồng gia công bị cắt giảm rất nhiều. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi bây giờ là giữ vững ổn định đội ngũ nhân sự và tích lũy năng lực để đón chờ cơ hội tới”, ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc FPT cho biết.

Được biết, HĐQT Công ty Cổ phần FPT ngày 22/5 vừa qua đã chính thức khẳng định FPT là Tập đoàn CCNTT và Viễn thông; các ngành nghề kinh doanh chủ chốt để làm cơ sở định hướng phát triển của Tập đoàn FPT gồm: viễn thông, công nghiệp nội dung và các dịch vụ CNTT.