Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, 5 cái tên xuất sắc nhất đã được lộ diện. Đó là Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122), Trịnh Thùy Linh (SBD 146), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD 166), Huỳnh Thị Thanh Thủy (SBD 005), Hoàng Hương Giang (SBD 177).

Top 5 gương mặt lọt phần thi ứng xử.

Top 5 là những gương mặt không nằm ngoài dự đoán của nhiều người trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Cả 5 thí sinh đã có màn thi ứng xử ấn tượng với cả ban giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.

Thí sinh đầu tiên thi ứng xử là Ngọc Mai. Cô nhận được câu hỏi: “Hiện tượng nạo phá thai và bỏ rơi những đứa trẻ ngày càng nhiều ở các bạn trẻ, quan điểm của bạn về vấn đề này là như thế nào?”.

Ngọc Mai tự tin trả lời: Những đứa trẻ là những sinh linh vô tội, chúng không đáng bị tước đi quyền được sống, được phát triển và hạnh phúc. Việc giới trẻ ngày nay đang có hiện tượng nạo phá thai và bỏ rơi những đứa trẻ là một tội ác. Tôi nghĩ rằng để ngăn chặn điều này chính các bạn trẻ cần phải trau dồi kiến thức sinh sản và biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Đặc biệt các bậc phụ huynh nên trang bị cho con trẻ những kiến thức về sinh sản. Tôi tin rằng, nếu làm được điều này thì sẽ không có đứa trẻ nào bị bỏ mặc và chúng ta sẽ sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. 

Lê Nguyễn Ngọc Hằng trả lời ứng xử.

Thí sinh Trịnh Thùy Linh nhận được câu hỏi: “Chúng ta thường nói đến khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Theo bạn giới trẻ phải làm gì để thực hiện khát vọng lớn lao đó?”.

Thí sinh Thùy Linh trả lời ấn tượng: “Một Việt Nam hùng cường là một Việt Nam mà cha ông ta luôn mong muốn. Tôi nghĩ rằng giới trẻ chúng ta chính là một trong những yếu tố tiên quyết để xây dựng Việt Nam trở thành một đất nước hùng cường. Theo tôi giới trẻ cần phải biết kết nối với nền tri thức vì chỉ khi những trái tim chạm tới trái tim, mọi thứ có thể kết nối với nhau mới tạo nên một Việt Nam tốt đẹp hơn”. 

Trong phần thi ứng xử, thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng nhận được câu hỏi liên quan tới gia đình: “Giữa 60 phút nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại và 15 phút nói chuyện với bố mẹ trực tiếp bạn chọn cơ hội nào, tại sao?”.

Ngọc Hằng trả lời: “Xã hội đang ngày càng phát triển, cuộc sống đang diễn ra ngày càng nhanh. Chính vì điều này chúng ta đang dần chìm đắm vào công việc nhiều hơn, dần dần chúng ta mới nhận ra đang ngày càng xa cách với bố mẹ, người thân. Tôi muốn nói rằng, cuộc sống rất vô thường, chúng ta hãy trân trọng nó. Đối với tôi dù là 60 phút hay 15 phút nói chuyện với bố mẹ đều đáng quý. Bố mẹ là người luôn bên cạnh nên chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian cho bố mẹ mình”.

Khi nhận được câu hỏi: "Thế giới đạt mốc 8 tỷ người, trong biển người mênh mông đó, bạn định vị bản thân như thế nào?", Huỳnh Thị Thanh Thủy có câu trả lời ngắn gọn: "Theo thông tin tôi biết, 15/11/2022 là cột mốc đánh dấu thế giới đạt 8 tỷ người. Tôi tự hỏi giữa biển người mênh mông đó, tôi có trở nên nhỏ bé giữa thế giới ấy không? Tôi có câu trả lời rằng, tôi tin, bằng sự nỗ lực, kiên cường, bản thân sẽ cống hiến để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy tươi tắn trả lời ứng xử.

Thí sinh cuối cùng trong top 5 trong phần thi ứng xử là Hoàng Hương Giang. Cô nhận được câu hỏi: "Ngày nay, khi gặp những khó khăn như áp lực học tập, công việc, bạo lực học đường, mâu thuẫn tình cảm... nhiều bạn trẻ thường không làm chủ được cảm xúc, đẩy mâu thuẫn lên cao dẫn tới làm sai nhiều việc, chúng ta cần làm gì để ngăn cản những điều đó?".

Theo Hương Giang, xã hội đang ngày một phát triển, chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều nhưng giới trẻ gặp nhiều áp lực từ tình cảm tới học hành. Theo cô, nhiều bạn trẻ ngày nay đang thiếu kỹ năng đối mặt với vấn đề. Nếu họ biết cách khống chế cảm xúc, đồng thời có sự trợ giúp, hướng dẫn từ gia đình các bạn trẻ sẽ có thể biến áp lực thành động lực để hoàn thiện bản thân hơn, để những điều đáng tiếc không xảy ra.

Thắm Nguyễn