Operating Systems.jpg
Theo bản đề xuất, khách hàng sẽ được lựa chọn hệ điều hành ngay từ khi mua máy tính

Ngày 27/9/2011, tổ chức bảo vệ phần mềm tự do và các tiêu chuẩn mở APRIL (Pháp) thông báo đã có đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung dự thảo luật của Pháp về “tăng cường bảo vệ quyền và thông tin của người tiêu dùng” nhằm mục đích chấm dứt việc bán đóng gói phần cứng và phần mềm máy tính. Bản sửa đổi 308 do Nghị sỹ Quốc hội Lionel Tardy đề xuất tuyên bố: “Việc bán một chiếc máy tính, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phải tách rời.”

APRIL giải thích, việc bán kết hợp phần cứng đi kèm phần mềm là hoạt động thương mại phi cạnh tranh và ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng. APRIL tin rằng phương pháp mới sẽ cho phép người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn phần mềm (ví dụ giữa phần mềm nguồn mở hoặc phần mềm độc quyền). Tuy nhiên APRIL cũng nói rõ điều này không có nghĩa sẽ cấm các hãng bán máy tính trọn gói: Sửa đổi này không bắt buộc chỉ được bán máy tính “trần” (tức là không có hệ điều hành), mà chỉ nhằm mục đích đảm bảo những khách hàng không phải mua phần mềm mà mình không muốn sử dụng. Hiện tại khách hàng không có được lựa chọn và nhìn chung họ bị tước quyền quyết định. Theo bản sửa đổi, hình thức kinh doanh không công bằng này sẽ bị cấm.

Theo ICT Parliament