Các nhà lập pháp Pháp hôm thứ Tư đã phê chuẩn dự thảo phạt khách mua dâm với số tiền tối thiểu là 1.500 euro (2.000 USD).

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Gái bán dâm bị cảnh sát bắt gặp đang hành nghề trong một đợt truy quét tại Bois de Boulogne, Paris vào tháng 3/2012.

Dự thảo luật chống mại dâm đã được Hạ viện Pháp thông qua với 268 phiếu tán thành, 138 phiếu chống và 79 phiếu trắng. Dự luật này cần phải nhận được sự chấp thuận của Thượng viện trước khi trở thành luật chính thức.

Trả hoặc nhận tiền để đổi lấy tình dục hiện không bị coi là hành vi phạm pháp tại Pháp. Tuy nhiên, gạ gẫm bán dâm, dẫn khách (bao gồm cả điều hành nhà thổ) và trẻ vị thành niên bán dâm lại bị cấm.

Chính phủ Pháp cho biết dự luật trên nhằm ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và bảo vệ phần lớn gái mại dâm, những người là nạn nhân của các băng đảng buôn người.

Theo các điều khoản của dự luật, bất kỳ người nào bị phát hiện mua dâm sẽ bị phạt 1.500 euro cho lần phạm tội đầu tiên và số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi cho lần thứ vi phạm tiếp theo.

Những người phạm lỗi cũng có thể lựa chọn hình thức phạt thay thế bằng cách tham gia một khóa học nâng cao nhận thức về bản chất của nạn mại dâm.

Ước tính có khoảng 20.000 công nhân tình dục đang hoạt động tại Pháp, hơn 80% trong số họ tới từ nước ngoài. Theo Bộ Nội vụ Pháp, hầu hết các cô gái đến từ đông Âu, châu Phi, Trung Quốc và Nam Mỹ.

Dự luật trên cũng hướng tới việc giúp đỡ các cô gái bán dâm, những người dân muốn thoát khỏi nghề này, với một khoản ngân sách hàng năm là 20 triệu euro.

Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ công nhân tình dục, những người làm việc độc lập và nộp thuế trên số tiền họ kiếm được, đã thể hiện sự phản đối với dự luật mà họ nói rằng sẽ xua đuổi các khách hàng của mình.

Khoảng 200 cô gái đã biểu tình bên ngoài Quốc hội hô to "Đừng động tới khách hàng của chúng tôi" và "Belkacem [Bộ trưởng nữ quyền Pháp], điều này đồng nghĩa với chiến tranh!"

Sầm Hoa (Sina)