Tức giận vì cái mà họ cho là cạnh tranh không công bằng, các tài xế taxi tại Pháp đã chặn đứng các con đường dẫn đến sân bay Paris, lật ngược xe và đốt lốp xe để phản đối Uber.
![]() |
Thủ tướng Pháp Manuel Valls lên án tình trạng bạo lực của cả hai bên trong khi chính phủ đang tìm giải pháp xử lý các cuộc biểu tình. Trong chuyến thăm tới Colombia, ông phát biểu “họ đã mang đến hình ảnh tồi tệ cho du khách đến nước ta”, đồng thời nói thêm tất cả mọi biện pháp pháp lý cần phải được thi hành để ngăn chặn hoạt động của dịch vụ UberPOP.
Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve yêu cầu cảnh sát Paris ra quy định cấm UberPOP, xe nào chống đối sẽ bị tịch thu. “Chính phủ không bao giờ chấp nhận luật rừng”, ông khẳng định đanh thép trên truyền hình vào tối 25/6.
Cảnh sát cho biết 70 xe đã bị hư hỏng, 7 viên chức cảnh sát bị thương trong cuộc biểu tình, 10 người bị bắt giữ. Đây được xem là một trong những cuộc biểu tình hung hãn nhất chống lại Uber trên khắp châu Âu. Uber kết nối hành khách với tài xế thông qua ứng dụng di động với mức cước rẻ hơn taxi thông thường. Dịch vụ UberPOP vừa được mở rộng tại một số thành phố của Pháp đã kích động sự giận dữ trong giới tài xế taxi và gây ra cuộc tranh cãi về cạnh tranh công bằng.
Tại sân bay Charles de Gaulle (Paris), nhân viên phải khuyên hành khách tránh sự hỗn loạn bằng cách đi bộ giữa các nhà đón khách. Tivi chiếu hình ảnh của các lốp xe bị đốt cháy, được dùng để chặn các tuyến đường tại Paris và cảnh giao tranh giữa tài xế taxi và tài xế Uber. Cảnh sát chống bạo động thậm chí có lúc phải dùng đến hơi cay để ngăn chặn. Tài xế taxi lập hàng rào quanh Marseilles và Aix-en-Provence ở miền Đông Nam nước Pháp, kể cả lối vào xe máy, chặn đường đi đến các ga xe lửa trong 2 thành phố.
Trong số các hành khách bị mắc kẹt tại Paris có nữ ca sỹ nhạc rock Courney Love. Bà đã lên Twitter để chất vấn Tổng thống Pháp và thông báo chiếc xe của mình đang bị tài xế taxi phục kích. “Người dân của ông tấn công du khách có phải điều hợp pháp không?... Tôi ở Baghdad còn an toàn hơn” (Baghdad là thủ đô Iraq, quốc gia thường xuyên xảy ra chiến sự).
