Pháp sư Malaysia Raja Bomoh Sedunia đã thực hiện một nghi lễ bên ngoài Viện Quốc gia về Y học Pháp lý (IPFN) thuộc Bệnh viện Kuala Lumpur, nơi đặt thi thể của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol.

Trước đó, pháp sư này đã từng trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 3/2014 khi ông thực hiện các nghi lễ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để xác định vị trí của chiếc máy bay MH370 mất tích.

Pháp sư Ibrahim Mat Zin, thường tự nhận mình là Raja Bomoh Sedunia Nujum VIP, đã khiến cánh phóng viên đang túc trực tại IPFN náo loạn khi ông bất ngờ xuất hiện vào khoảng 6h tối ngày 13/3.

Ông đã dùng hai cây gậy giả làm ống nhòm rồi vừa lầm rầm cầu khấn trong khoảng 5 phút trước khi bỏ đi, Star Online đưa tin.

Cuối tuần qua, vị pháp sư này cũng đã thực hiện một nghi lễ trên bãi biển để bảo vệ Malaysia khỏi một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên.

Trong đoạn video dài 3 phút được lan truyền trên mạng, ông cùng với các cộng sự của mình được nhìn thấy quỳ dưới nước, trên tay cầm hai quả dừa, hai cây gậy được sử dụng làm ống nhòm, 5 khẩu pháo bằng tre, một tấm thảm và một bát nước biển.

"Nghi lễ này là để bảo vệ Malaysia khỏi bất cứ mối đe dọa hay cuộc tấn công nào từ các quốc gia khác, đặc biệt là Triều Tiên", ông Ibrahim nói với truyền thông Malaysia.

Hôm 10/3, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia khẳng định, người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol, bị giết ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2, là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tuy nhiên, cho đến nay, Triều Tiên vẫn chỉ xác nhận người bị giết hại ở Malaysia là Kim Chol như tên ghi trên hộ chiếu, không phải là ông Kim Jong Nam.

Sầm Hoa

Một tháng sau nghi án Kim Jong Nam: Vẫn quá nhiều bí ẩn

Một tháng sau nghi án Kim Jong Nam: Vẫn quá nhiều bí ẩn

Một tháng đã trôi qua kể từ sau khi công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, anh trai Chủ tịch Kim Jong Un, bị sát hại, vẫn chưa có dấu hiệu những câu chuyện liên quan án mạng chấn động này sẽ lắng dịu.

Nhật Bản cung cấp dấu vân tay của Kim Jong Nam cho Malaysia

Nhật Bản cung cấp dấu vân tay của Kim Jong Nam cho Malaysia

Kyodo News hôm 13/3 đưa tin, Nhật Bản đã cung cấp dấu vân tay của ông Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho các nhà điều tra Malaysia.

Malaysia ra cảnh báo mới về 'nghi án Kim Jong Nam'

Malaysia ra cảnh báo mới về 'nghi án Kim Jong Nam'

Malaysia cảnh báo, cuộc điều tra về vụ công dân Triều Tiên, nghi là Kim Jong Nam, có thể kéo dài hơn dự đoán.

Thủ tướng Malaysia cáo buộc Triều Tiên sát hại 'Kim Jong Nam'

Thủ tướng Malaysia cáo buộc Triều Tiên sát hại 'Kim Jong Nam'

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay (8/3), lần đầu tiên cáo buộc Triều Tiên giết hại người nghi là Kim Jong Nam.

Xuất hiện người tự nhận là con Kim Jong Nam

Xuất hiện người tự nhận là con Kim Jong Nam

Một nhóm tự xưng là Lực lượng tình nguyện Cheollima tuyên bố, hiện đang bảo vệ người thân của Kim Jong Nam