Startup Israel 2014 là cuộc thi phạm vi toàn quốc do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp phối hợp tổ chức.

Đối tượng của cuộc thi là các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam đã có thời gian hoạt động từ 2 đến 3 năm trong các lĩnh vực web, di động, nông nghiệp và khoa học đời sống. Trong đó, các cá nhân của công ty độ tuổi từ 20 – 40.

Các đội dự thi sẽ có 1 tháng kể từ ngày phát động cuộc thi để gửi hồ sơ tham dự, hồ sơ bao gồm các thông tin về công ty và chiến lược kinh doanh chi tiết và 1 video độ dài không quá 2-3 phút (bằng tiếng Anh) để giới thiệu, thuyết phục ban giám khảo.

Hồ sơ được nhận qua địa chỉ email political@hanoi.mfa.gov.il, hạn cuối là 8/10/2014.

Các ứng viên phải tự đảm bảo không có vi phạm hay tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm dự thi, yêu cầu ít nhất một thành viên sáng lập có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Sau vòng loại hồ sơ, 8 đội xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng với ban giám khảo. Vòng phỏng vấn bao gồm thuyết trình (bằng tiếng Anh) về dự án kinh doanh và phần hỏi đáp với giám khảo.

Giải thưởng dành cho đại diện của 4 đội chiến thắng là một chuyến đi thực tế về khởi nghiệp tại Israel vào tháng 12/2014.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Israel” được giới thiệu tại Việt Nam. Phía Israel hy vọng cuộc thi sẽ mang lại cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam sân chơi sáng tạo, bổ ích cùng với những kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy từ Israel.

Israel được coi là một "quốc gia khởi nghiệp". Tuy chỉ có khoảng 7,6 triệu người nhưng theo thống kê đến năm 2013, quốc gia này có đến 4.800 startup và thu hút số lượng vốn đầu tư mạo hiểm trên mỗi đầu người nhiều nhất thế giới. Được gọi là Quốc gia khởi nghiệp, Israel vượt qua cả Mỹ về số vốn đầu tư mạo hiểm mỗi người, với 170 USD, so với 70 USD của Mỹ.