Chiến thằng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông đã tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đạo binh thuyền hùng mạnh gồm 600 chiến thuyền và 40.000 quân xâm lược Mông - Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy, đã khắc đậm trong ký ức dân tộc Việt Nam như một chiến công huyền thoại trong lịch sử chống ngoại xâm.

{keywords}
Mẫu tem "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)"

Đây là minh chứng hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãng thổ Việt Nam.

{keywords}
Phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC)

Nhằm ôn lại một trong những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử cho thế hệ trẻ, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát hành bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)".

Bộ tem gồm 1 mẫu tem, do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, giá mặt 4.000 đồng, khuôn khổ tem 54x37mm; khuôn khổ phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC) 200x110mm.

{keywords}
Bưu thiếp cực đại

Bộ tem được lưu hành trên mạng lưới bưu chính đến hết ngày 31/12/2021.

Cùng với bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)", Công ty Tem Việt Nam cũng phát hành nhiều sản phẩm kèm theo như dấu phát hành đặc biệt (địa danh Quảng Yên, Quảng Ninh), phong bì FDC, bưu thiếp cực đại, bìa gài...

{keywords}
Bìa gài tem phát hành đặc biệt

Được biết, trước đây, bưu chính Việt Nam đã phát hành 2 bộ tem có nội dung liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng, đó là bộ tem “Trần Hưng Đạo (1253-1300)” và bộ tem “Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên (1288 - 1988)”.

Bình Minh

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Trò chơi dân gian”

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Trò chơi dân gian”

Ngày 1/6/2020, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem 'Trò chơi dân gian' nhằm góp phần quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa, trong đó có trò chơi dân gian.