Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão, Công an TP Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Vũ Thị Hạnh (SN 1980, trú số 78, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Vũ Thị Hạnh cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Công an TP Lạng Sơn phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra quầy hàng số 116B, tầng 1, chợ Đông Kinh do bà Hạnh là chủ quầy.

Tại đây phát hiện trong quầy có số lượng lớn hàng cấm kinh doanh là công cụ hỗ trợ, dùi cui điện, gậy rút, súng điện, dao, kiếm, thuốc kích dục.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của bà Hạnh (số 78, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng), phát hiện tại tầng 3 ngôi nhà cất giữ số lượng lớn hàng hóa công cụ hỗ trợ.

Số tang vật thu giữ tại nhà Vũ Thị Hạnh (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Tang vật thu giữ gồm: 659 bình xịt hơi cay, 267 gậy rút, 1 côn nhị khúc, 6 đèn pin chích điện, 13 khóa số 8, 1.082 súng ngắn, 2 súng bắn điện, 142 hộp thuốc kích dục, 52 dao kiếm các loại, 68 dùi cui.

Toàn bộ số hàng hóa trên được bà Hạnh mua về để bán kiếm lời có tổng trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.