Ngày 5/3, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý điều tra làm rõ vụ hai nghi phạm vận chuyển trái phép khoảng 18,6kg ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h tối 3/3, Công an huyện An Phú phát hiện ô tô biển số 67A-112XX có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm về ma túy. Công an huyện An Phú báo cáo Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Hiện trường nơi hai nghi phạm ném hơn 18kg ma túy xuống đường. Ảnh: Tiến Tầm

Xác định đây là vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có liên quan phối hợp cùng Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, làm rõ. 

Khoảng 30 phút sau, công an phát hiện ô tô nói trên đang lưu thông trên Quốc lộ 91C (đoạn qua ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú) nên tiến hành truy đuổi. 

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng liền ném bỏ 2 túi xách bên trong có 17 gói hàng, nghi vấn chứa chất ma tuý, rồi lái ô tô bỏ chạy. 

Lực lượng công an thu giữ số hàng hoá, đồng thời truy xét nhanh đối tượng, phương tiện bỏ chạy. Đến khoảng 23h cùng ngày, công an phát hiện 2 đối tượng đang đi bộ trên Quốc lộ 91C, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và mời về trụ sở làm việc. 

Hai nghi phạm Trực và Lai tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm 

Bước đầu, hai đối tượng khai là Đinh Thanh Trực (32 tuổi, quê Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (27 tuổi, quê Gia Lai). 

Nghi phạm Trực và Lai khai, 17 bọc nilon mà cả hai ném xuống đường bị công an thu giữ là ma tuý. Đây là số ma túy do Trực, Lai và một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, thì bị công an phát hiện.

Qua giám định sơ bộ, 17 gói hàng nói trên là ma tuý, trọng lượng khoảng 18,6kg. 

Hơn 18kg ma túy là tang vật của vụ án. Ảnh: Tiến Tầm 
Công an khám xét ô tô mà các nghi phạm dùng để vận chuyển ma túy. Ảnh: Tiến Tầm 

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Thanh Trực và Thiều Văn Lai về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.