Ngày 20/8, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) Trần Hòa Hợp cho biết, sáng nay ngành chức năng phát hiện một thi thể nổi trên sông Bình Di - nghi là người trong vụ “đào thoát khỏi địa ngục casino ở Campuchia về Việt Nam”. 

Theo ông Trần Hòa Hợp, hôm 18/8, nhóm 42 người Việt từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú) vào Việt Nam. Trong 42 người nói trên, có 1 người bị phía casino Campuchia bắt lại, 1 người khi bơi ngang sông thì đuối nước. 

“Sáng nay, có một thi thể nổi trên sông, ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để làm rõ có phải là người trong vụ nhóm người về từ Campuchia hay không”, ông Hợp nói. 

Ngành chức năng tỉnh An Giang đang làm các thủ tục để bàn giao nhóm 40 người về địa phương. Ảnh: Thái Cường

Vẫn theo ông Trần Hòa Hợp, huyện An Phú đang phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, Quân sự… làm các thủ tục để đưa 40 người nói trên về địa phương. 

Theo Chủ tịch UBND huyện An Phú, 40 người này đến từ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. 

Họ khai, xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, sau khi sang Campuchia làm việc tại casino Rich World. Ngoài ra, có một số người trước đó đã làm việc tại các casino ở phía Nam Campuchia do người Trung Quốc quản lý. Sau đó, họ được chuyển về Casino Rich World làm việc như nói trên. 

Do làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi và không được trả lương, nhóm người này đã thống nhất, bàn bạc với nhau tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Nhóm người này đã tập trung tại 1 địa điểm (đã thống nhất từ trước), chờ sơ hở của bảo vệ rồi đồng loạt chạy ra cổng casino, bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh vào Việt Nam. 

Hiện sức khỏe của 40 người nói trên ổn định, ngành chức năng tỉnh An Giang đã lo chỗ ăn, ngủ cho họ.  

Ông Trần Hòa Hợp cũng cho biết, đã nắm được thông tin còn 11 người đang “kẹt” ở casino Rich World.

“Ngày hôm qua, phía Công an tỉnh An Giang có buổi làm việc với phía tỉnh Kandal (Campuchia) và hai bên đã trao đổi với nhau một số thông tin có liên quan đến vấn đề những người Việt còn lại phía bên đó, số lượng chính xác bao nhiêu người thì chưa rõ”, Chủ tịch UBND huyện An Phú nói. 

Vẫn theo ông Trần Hòa Hợp, thời gian qua huyện An Phú và ngành chức năng tỉnh An Giang đã tuyên truyền cho người dân nắm rõ thủ đoạn hành vi của nhóm lừa đảo, tránh bị sập bẫy của bọn chúng.