Trưởng công an xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương Phạm Xuân Bách cho biết: Khoảng 8h sáng nay (mùng 4 Tết), người dân thôn Bình Phiên phát hiện một thi thể nữ giới trôi trên sông.

Thi thể nữ giới mặc áo phông mỏng, quần bò nằm úp mặt xuống sông cách bờ khoảng 5-7m, đang phân huỷ.

{keywords}
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ 

Vị trí phát hiện nạn nhân cạnh cầu Cẩm Giàng là địa phận giáp ranh giữa thị trấn Cẩm Giàng và xã Ngọc Liên.

Khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân.

UBND xã Ngọc Liên đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân. 

Đồng thời, Công an huyện Cẩm Giàng và đơn vị pháp y Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến chiều cùng ngày, do không thấy người thân nạn nhân đến nhận dạng nên địa phương đã bỏ kinh phí để lo hậu sự. 

Khoang vùng kẻ giết nữ sinh cạnh chuồng lợn, có thể có đồng phạm

Khoang vùng kẻ giết nữ sinh cạnh chuồng lợn, có thể có đồng phạm

 Công an tỉnh Điện Biên bước đầu khoanh vùng được một số đối tượng nghi sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) khi đi ship gà cho mẹ chiều 30 Tết.

Nhị Tiến