Cảnh sát Toyama xác định đây là vụ giết người và đang mở một cuộc điều tra, theo báo Tokyo Reporter. 

{keywords}
Thi thể nằm dưới cống thoát nước ở Akada. (Ảnh: Tokyo-np)

Hôm 5/5, vào lúc khoảng 15h30', đội tìm kiếm người Việt phát hiện một thi thể dưới cống thoát nước ở Akada và báo cảnh sát. Cảnh sát xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Đức, 21 tuổi, sang Nhật năm 2019 theo diện tu nghiệp sinh, làm công việc dọn dẹp tòa nhà. Anh này mất tích từ ngày 2/4.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nguyễn Văn Đức tử vong do mất máu và thời điểm tử vong là từ 1 tháng trước. Trên cơ thể của nạn nhân có nhiều vết cắt ở vùng cổ và bụng, do vật sắc nhọn gây ra.

Cảnh sát địa phương đã triệu tập 80 người liên quan để lấy lời khai.

{keywords}
Thi thể Nguyễn Văn Đức được phát hiện gần nơi ở của nạn nhân ngày 5/5. (Ảnh: Tokyo Reporter) 

Nhật báo Asahi đưa tin, một số người Việt Nam đã đến căn hộ tìm nạn nhân hôm 5/5. Cảm thấy có mùi lạ, họ bèn tiến hành tìm kiếm và phát hiện thi thể ở cống thoát nước gần đó.

Đài NHK mô tả nửa người trên của nạn nhân có mặc áo phông nhưng không mang giày và không mặc quần dài. Một số đồ đạc trong phòng nạn nhân được cho là bị mất.

Thanh Hảo