Nguy cơ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm từ việc mất thiết bị di động là có thật. Ảnh minh hoạ

Phạt nếu để mất thiết bị di động

ICTnews - Một số công ty tại châu Á đang áp đặt những khoản phạt nặng lên các nhân viên cẩu thả đánh mất thiết bị di động.

Nhà cung cấp dịch vụ CNTT NCS của Singapore, hãng đã phân phối trên 50 chiếc BlackBerry cho các nhân viên, đã đề ra hình phạt cho những ai đánh mất máy. Theo công ty cam kết, mức phạt này có thể tương đương như giá trị thiết bị bị mất, và ít nhất là 100 đô la Singapore (65,9 USD). Nếu thiết bị đó không còn được dùng nữa, mức phạt có thể là một thiết bị khác có giá trị, chức năng tương đương.

“Hình phạt được áp dụng nhằm ngăn chặn sự sao nhãng, cẩu thả”, đại diện của NCS nói trong một email.

Golden Village, hãng điều hành một chuỗi các rạp chiếu phim tại Singapore, cũng đặt ra khoản phạt tiền tương đương với thiết bị đã mất. Theo Roger Lim, Giám đốc CNTT của Golden Village, đây là biện pháp phòng ngừa. “Gần đây đã không còn ai đánh mất thiết bị nữa”, ông nói.

Các tổ chức, doanh nghiệp có số lượng lớn nhân viên được cấp thiết bị di động có thể đặt ra những biện pháp khác nhau nhằm bảo quản thiết bị tốt hơn. Tại đại gia mạng Cisco Systems, thay vì áp dụng mức phạt đối với cá nhân, phòng ban quản lý cá nhân đó phải gánh chịu mất mát.

“Chi phí thiết bị và phí dịch vụ được giao cho các phòng ban của nhân viên, bởi vậy các trưởng phòng có nhiệm vụ chăm sóc cho thiết bị đó”, William Oei, Giám đốc PR khu vực Đông Nam Á của Cisco nói. Cisco đã phát khoảng 20.000 chiếc điện thoại thông minh Treo 650 trên toàn cầu, trong đó có khoảng 4.000 nhân viên của hãng nằm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo khảo sát gần đây, mất các thiết bị di động đang trở thành mối lo ngại của các CIO (Giám đốc thông tin) tại châu Âu, Anh và Mỹ. Bên cạnh việc thiết bị mất mát, các công ty còn phải đối mặt với thiệt hại do các dữ liệu nhạy cảm của tập đoàn bì rò rỉ từ thiết bị di động đó.

H.Thương

Theo CNET