Móng Cái là thành phố cực đông bắc Quảng Ninh, với lợi thế địa lý "giáp biển, giáp biên giới", thông ra biển thuận lợi. Móng Cái có vị trí địa kinh tế và địa chính trị chiến lược của tỉnh và cả nước, là một trong những cầu nối trực tiếp và quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác với ASEAN và Đông Bắc Á.

Mười tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 5,588 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số các tỉnh biên giới phía bắc, chỉ sau Lạng Sơn, riêng kim ngạch các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái đạt 5,49 tỷ USD, chiếm 98,2% tổng kim ngạch của Quảng Ninh.

Trong những năm qua, được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, thành phố Móng Cái đã thiết lập, duy trì luân phiên các hoạt động giao lưu với địa phương phía Trung Quốc trên các lĩnh vực, trong đó ký kết thỏa thuận hợp tác hai địa phương; thường xuyên trao đổi, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp giải quyết khó khăn phát sinh.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đặc sắc riêng có, như giải giao hữu bóng đá (Tết Nguyên tiêu), các giải thể thao (quần vợt, golf, chạy...), Liên hoan hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai nước Việt-Trung, Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt-Trung. Duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị của các ban xây dựng Đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức ký kết giao lưu, kết nghĩa "cụm cư dân biên giới" giữa các xã – phường, thôn, bản, khu phố, nhân dân địa phương hai bên; thực hiện hiệu qủa thỏa thuận "chung tay kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên".

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, TP Móng Cái đạt mục tiêu thu nhập của người dân thuộc các xã phải trên 100 triệu đồng/người/năm; hoàn thành mục tiêu người dân được sử dụng nước sạch qua công trình cấp nước tập trung.

Móng Cái sẽ trở thành một trong những khu du lịch biên giới trọng điểm của tỉnh và cả nước, trở thành "Thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn"; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, làm tiền đề thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; đến năm 2030 trở thành khu du lịch chất lượng cao, trung tâm vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, thành phố đang tập trung phát triển khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái thành khu kinh tế Cửa khẩu trọng điểm quốc gia, thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ là Khu du lịch biển đảo chất lượng cao, gắn với các sản phẩm du lịch thương mại, cửa khẩu biên giới. Tập trung thu hút các dự án phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao, phát triển hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, logistics trên địa bàn. Người dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc. 

Cùng với Hạ Long, Vân Đồn, TP Móng Cái sẽ trở thành trọng điểm phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao; sớm đưa Bến 1 Cảng Vạn Ninh vào khai thác trong năm 2024.

Thành phố cũng có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu Quảng Ninh trở thành thị trường du lịch Việt Nam trọng điểm của Quảng Tây (Trung Quốc) và xây dựng mô hình kiểu mẫu về hợp tác du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa Quảng Ninh và Quảng Tây.

Kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa phát triển KT-XH với xây dựng khu vực biên giới trên địa bàn thành phố giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn; quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại; xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn, văn minh.

Yên Minh