Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Lê Huy (SN 1991, ở Long Biên) mức án 12 năm tù về tội "Giết người"; 15 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo buộc, Huy là đối tượng có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Huy không có nghề nghiệp ổn định, sống cùng mẹ ở quận Long Biên, Hà Nội.

Khoảng đầu năm 2022, bị cáo làm quen với một số cô gái nhưng không được đáp lại nên nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ.

Đến đầu tháng 10,11/2022, anh ta chuẩn bị nhiều loại hung khí như dao, gạch, gậy gỗ gắn đinh… nhằm tấn công vào các vị trí trên cơ thể của phụ nữ di chuyển trên đường.

Bị cáo Trần Lê Huy tại tòa. Ảnh: TT

Khoảng 13h30 ngày 3/11/2022, Huy điều khiển xe máy đi từ nhà đến cửa hàng của mẹ ở phố Bạch Mai. Đến nơi, Huy vào trong cửa hàng, lén lấy con dao và giấu trong túi áo khoác. Sau đó anh ta điều khiển xe máy chạy trên các tuyến phố để tìm và tấn công phụ nữ.

Trên đường đi, bị cáo nhặt được 1 thanh gỗ có gắn 4-5 chiếc đinh. Anh ta dùng tay trái cầm thanh gỗ và dùng tay phải điều khiển xe máy di chuyển dọc phố Tràng Tiền. Khi đi đến góc ngã tư giao giữa phố Hàng Bài- Hai Bà Trưng, Huy nhìn thấy chị L. (SN 1999) đang ngồi trên bậc thềm trước cửa tòa nhà Tràng Tiền Plaza, mặt hướng nhìn ra phố Hàng Bài.

Lúc này, bị cáo điều khiển xe máy lên vỉa hè, tiến sát chỗ chị L. ngồi, dùng tay trái cầm thanh gỗ đập 1 nhát theo hướng ngang từ trái qua phải vào vùng trán của chị L. Đánh xong nạn nhân, anh ta vứt thanh gỗ xuống đất rồi điều khiển xe bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, bị tổn hại sức khỏe 6%.

Chiều cùng ngày 3/11, Huy tiếp tục điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường Hà Nội để tìm "con mồi". Khi đi đến phố Thái Phiên, Huy nhìn thấy chị N.Y. và H.Y. (đều SN 2001) đang đứng trước cửa nhà số 27 phố Thái Phiên.

Bị cáo điều khiển xe máy áp sát chị N.Y., rút con dao giấu trong túi áo khoác, hướng lưỡi dao ra ngoài, lia tay cắt ngang 1 nhát từ trái qua phải vào vùng cổ của chị N.Y. Nạn nhân giật mình nghiêng đầu tránh nên lưỡi dao cắt trúng gáy, gây vết thương từ gáy trái đến vùng chẩm phải.

Gây án xong, bị cáo phóng xe bỏ chạy, vứt con dao dọc đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bị tổn hại 4% sức khỏe. Viện kiểm sát cho rằng vụ tấn công chị N.Y. của Huy đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người".

Đến 16h chiều ngày hôm đó, Huy tiếp tục mua con dao khác, điều khiển xe máy đi đến phố Hai Bà Trưng- Ngô Quyền. Tại đây, bị cáo nhặt được thanh gỗ và 1 đoạn dây diện dài 30cm. Anh ta lấy dây điện buộc con dao vào đầu thanh gỗ để làm hung khí rồi phóng xe tiếp tục đi tìm “con mồi”.

16h40, Huy đi đến đoạn đường thuộc khu vực gầm cầu Chương Dương trên phố Phúc Tân, nhìn thấy bà H. (SN 1977) đang điều khiển xe máy cùng chiều, chở theo cháu nhỏ. Khi đó, Huy điều khiển xe máy vượt lên, áp sát bà H., cầm thanh gỗ gắn dao nhọn vụt 1 nhát vào đỉnh đầu bà H. rồi phóng xe bỏ đi.

Bà H. sau đó được đưa đi cấp cứu, bị tổn hại 2% sức khỏe.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị cáo khai nhận từ ngày 25/10/2022 - 3/11/2022 đã thực hiện 6 vụ tấn công phụ nữ khác trên địa bàn Hà Nội, gây thương tích cho các nạn nhân.

Cơ quan điều tra đã thông báo tìm các bị hại trên nhưng chưa có kết quả nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý sau.