Ngày 1/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với nhóm hơn 20 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". 

Nhóm này gồm: H.N.M. (SN 2005), T.X.S. (SN 2006), N.S.L. (SN 2006), L.K.P. (SN 2005), V.T.A. (SN 2007)... và hơn 15 thanh thiếu niên khác cùng trú tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Nhóm thanh thiếu niên bị tạm giữ tại Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 22h ngày 20/5, H.N.M. và T.X.S. liên hệ qua mạng xã hội hẹn N.M.H., N.S.L. cùng 12 người khác tụ tập tại quán bi-a của M. tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm để đi xe máy sang quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lạng lách, đánh võng...

3 người trong nhóm cầm theo 1 con dao dài 50cm và 1 kiếm dài 60cm đi đường nhằm mục đích phòng thân nếu xảy ra va chạm với nhóm khác. 

16 thanh thiếu niên đi trên 8 xe máy từ huyện Gia Lâm đến khu vực cây xăng Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) thì kêu gọi thêm 11 người đi trên 6 xe máy khác cùng gia nhập đoàn. Quá trình đi trên đường, nhóm 27 người, 14 xe máy này liên tục đi với vận tốc 70- 80km/h, lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi... gây náo loạn đường phố. 

Con dao mà nhóm thanh niên mang theo để "phòng thân"

Đến khu vực trước cửa số nhà 27 Đại Cồ Việt thì cả đoàn nhìn thấy 2 thanh niên đi đường là N.H.T. và P.N.K. (cùng SN 2007) chạy xe máy. Một số người trong nhóm dùng chân đạp vào lưng của T. sau đó xảy ra xích mích. Sau đó, nhóm chém nhiều nhát vào người của T. rồi giải tán. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra xác định, các đối tượng rủ nhau tụ tập mang theo hung khí, phóng xe thành đoàn với vận tốc cao, lạng lách, đánh võng... qua nhiều tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Sau đó dẫn đến việc các đối tượng sử dụng dao chém trọng thương, gây thương tích cho anh N.H.T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi và mở rộng các đối tượng còn lại.