Ngày 30/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Hồng Đăng (SN 1981, ở quận Cầu Giấy) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Trước khi nhận án phạt tù nêu trên, Đăng từng bị TAND TP Hà Nội, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt 10 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 20 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân và tội Trộm cắp tài sản; 8 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, khoảng 8h ngày 5/4/2023, Trịnh Hồng Đăng điều khiển xe ô tô Ford Fiesta đi vào đường ven hồ Hạ Đình, hướng đi ra đầu ngách 342/101, phố Khương Đình, Hà Nội, là đoạn đường có biển báo cấm ô tô đi vào.

Khi đó, tổ công tác của Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội gồm anh Trần Việt Tú, Đoàn Quốc Huy, ông Mai Văn Trường và một số người khác đứng phía trước xe của Đăng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

lai-xe-tong-canh-sat-1.jpeg
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Đăng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe lùi lại khoảng 5m để trốn tránh lực lượng chức năng. Thấy vậy, anh Tú và ông Trường chạy vòng ra phía sau xe chặn không cho Đăng lùi xe.

Trịnh Hồng Đăng liền cài số tiến và tăng ga lao nhanh về phía trước, hướng trực diện vào anh Đoàn Quốc Huy. Khi đó, anh Huy nhảy tránh về phía bên trái, tay của anh Huy va vào xe của Đăng nhưng không có thương tích.

Sau đó Đăng tiếp tục bỏ chạy đến trước nhà số 119, phố Hạ Đình thì anh Tú đuổi kịp, đứng chặn phía trước đầu xe ô tô, yêu cầu Đăng xuống xe. Đăng tiếp tục không chấp hành và nhấn ga đâm thẳng xe vào người anh Tú, hất anh lên nắp capo.

Cùng lúc đó, anh Huy chạy đến giật mở cửa xe bên ghế lái Đăng đang ngồi để yêu cầu người vi phạm xuống xe. Nhưng Đăng lập tức điều khiển xe lùi nhanh xe về phía sau khoảng 3m, đóng cửa xe lại rồi cài số tiến, tăng ga chạy theo hướng đường Nguyễn Trãi.

Do Đăng điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên anh Tú buộc phải dùng tay bám vào cần gạt kính trên nắp capo, không thể xuống được.

Trong khi đó, Đăng điều khiển xe chạy tiếp khoảng 200m đến trước số nhà 114, phố Hạ Đình, anh ta đánh lái hất anh Tú ngã sang phía bên trái xe, làm cảnh sát Tú văng xuống đường, lăn 1 đoạn dài 7m đến trước cửa số nhà 108 phố Hạ Đình. Cú ngã làm anh Tú bất tỉnh do thương tích đầu sưng nề giữa đỉnh chẩm, gãy đùi phải.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Tú không tử vong nhưng bị tổn hại sức khỏe 38%. Sau khi phạm tội, Trịnh Hồng Đăng điều khiển xe ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên rồi để xe lại và bỏ trốn.

Đến ngày 21/8/2023, Trịnh Hồng Đăng bị bắt truy nã theo Quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân để điều tra về tội Giết người.

Về dân sự, anh Trần Việt Tú đề nghị bị cáo phải bồi thường chi phí điều trị thương tích là 100 triệu đồng; đề nghị xử lý Đăng theo pháp luật.