“Những kẻ phá hoại Ukraina đã cho nổ một quả mìn trên đường cao tốc Donetsk-Gorlovka, khiến cho ba dân thường thiệt mạng", hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn lời đại diện lực lượng dân quân DPR, ông Eduard Basurin nói.

{keywords}
Xác chiếc xe được cho là dính phải mìn trên cao tốc Donetsk-Gorlovka. Ảnh: News.ru/ Twitter

“Lãnh đạo Ủy ban điều tra của Nga, ông Alexander Bastrykin đã chỉ đạo điều tra vụ việc xảy ra trên đường cao tốc Donetsk-Gorlovka”, thông cáo đăng trên trang web của Ủy ban điều tra Nga nêu rõ.

Theo Ria Novosti, tình hình tại miền đông Ukraina đã leo thang thời gian gần đây, khi chính quyền hai nước cộng hoà tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tố quân đội Ukraina đã pháo kích vào nhiều khu vực, buộc họ phải ra lệnh tiến hành sơ tán dân thường đến vùng Rostov ở miền nam nước Nga.

Video: News.ru/ Twitter

>>> Cập nhật tình hình tại Ukraine hiện nay trên VietNamNet

Tuấn Trần

Nga quyết định chấn động, Trung Quốc tỏ quan ngại

Nga quyết định chấn động, Trung Quốc tỏ quan ngại

Trung Quốc bày tỏ quan ngại về diễn tiến hình ở Ukraina sau khi Nga thông báo việc công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina.

Nga tung bằng chứng tố lính Ukraina xâm nhập lãnh thổ

Nga tung bằng chứng tố lính Ukraina xâm nhập lãnh thổ

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) vừa công bố một đoạn video tố cáo binh sĩ Ukraina xâm nhập lãnh thổ nước này và bị lực lượng chức trách địa phương ngăn chặn kịp thời.