Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên của Qantas Airways, hãng hàng không lớn nhất tại Australia, cho biết phi công điều khiển chiếc Airbus A330-200 đã yêu cầu được ưu tiên hạ cánh.

Truyền thông Australia dẫn lời các hành khách trên chuyến bay từ Melbourne đến Perth cho hay, họ đã nghe thấy tiếng động lớn, hoặc tiếng nổ ở một bên máy bay.

may bay.jpg
Máy bay của hãng Qantas Airways. Ảnh: Simple Flying

Hiện các kỹ sư của hãng Qantas Airways đang kiểm tra động cơ của chiếc máy bay gặp sự cố. 

“Chúng tôi biết điều này sẽ gây lo lắng cho hành khách trên máy bay, chúng tôi cảm ơn họ vì sự hợp tác và thông cảm”, Qantas Airways nhấn mạnh. 

Trên thực tế, hỏng động cơ là trường hợp hiếm gặp. Các máy bay hai động cơ cũng được thiết kế để vận hành bằng một động cơ, và phi công được huấn luyện để làm việc này. 

Theo dữ liệu của ch-aviation, chiếc Airbus A330-200 này đã được khai thác 21 năm.

>> Xem thêm tin thế giới mới trên báo VietNamNet