Minh Thu

Minh Thu

Ông Putin tiết lộ thời điểm sang thăm Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông có kế hoạch sang thăm Trung Quốc vào tháng 5.

Tổng thống Belarus nêu lý do để Nga triển khai hàng chục vũ khí hạt nhân

Belarus đang đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng trong và ngoài nước, buộc Minsk phải thay đổi cách bảo vệ an ninh, và để Nga triển khai hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Nga lập 'mái vòm bảo vệ' Zaporizhzhia, Ukraine sẽ tăng cường tấn công tầm xa

Nga đang nghiên cứu các biện pháp an ninh tăng cường để bảo vệ khu vực Zaporizhzhia khỏi những cuộc tấn công bị cáo buộc nhằm vào dân thường từ phía quân đội Ukraine.

Ukraine có thêm tên lửa ATACMS, nhiều mục tiêu quan trọng của Nga lâm nguy?

Ukraine có thể tiếp tục triển khai tập kích vào các tài sản có giá trị cao của Nga ở hậu phương, sau khi Kiev nhận được thêm tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ.

Ukraine nói Nga phóng tên lửa Iskander tấn công, muốn siết trừng phạt Moscow

Thống đốc vùng Cherkasy, miền trung Ukraine, cho hay một tên lửa của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng tại khu vực, và khiến 6 người bị thương.

Belarus chặn đứng âm mưu tấn công bằng UAV vào thủ đô Minsk

Lực lượng an ninh Belarus đã ngăn chặn âm mưu phóng máy bay không người lái (UAV) chiến đấu từ Lithuania để tấn công các mục tiêu nằm trong và gần thủ đô Minsk.

Lý do phi đội trực thăng 5 tỷ USD của Mỹ chưa thể chở tổng thống

Mỹ đã chi 5 tỷ USD cho phi đội trực thăng mới VH-92 Patriot, nhưng cho đến nay chúng vẫn chưa được sử dụng để chở tổng thống.

Nga cảnh báo tấn công nếu vũ khí hạt nhân NATO đặt tại Ba Lan

Cơ sở hạt nhân của NATO nếu được triển khai thường trực ở Ba Lan sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Nga.

Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ

Mật vụ Mỹ, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ đương kim và các cựu Tổng thống Mỹ, đã thảo luận và lên kế hoạch hành động cho tình huống ông Donald Trump bị giam giữ.

Quốc gia EU hứa giúp Ukraine đưa nam giới trong tuổi nhập ngũ về nước

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho hay, Warsaw sẵn sàng giúp Ukraine đưa nam giới trong độ tuổi nhập ngũ về nước.