{keywords}
 


Quan chức trên cho hay, phần việc tiếp theo sẽ là tăng cường thiết bị điện tử cho máy bay để điều hành quân đội trong trường hợp chiến tranh hạt nhân.

Tổng kết quá trình hiện đại hóa, không quân Nga sẽ nhận được thế hệ thứ 2 của dòng máy bay này. Các nhà phát triển dự án trước đây tuyên bố rằng thế hệ thứ 3 sẽ được chế tạo trên cơ sở Il-96-400.

Ông Alexei Krivoruchko nói như vậy trong chuyến thăm xí nghiệp sản xuất các thiết bị chính xác hồi tuần trước.  

Nga có hai “máy bay ngày tận thế” thế hệ II là Ilyushin IL-80 – được tạo ra trên nền tảng máy bay chở khách IL-86 và Ilyushin IL-82 được dựng lên từ máy bay vận tải IL-76. Cả hai máy bay này đều thuộc một hệ thống các trung tâm kiểm soát bay của lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Theo Pravda, những máy bay có trạm chỉ huy không quân thường được gọi là “Máy bay ngày tận thế”. Tên gọi này xuất phát từ việc trạm chỉ huy không quân vẫn có thể hoạt động tốt trong trường hợp các điểm kiểm soát và hệ thống liên lạc dưới mặt đất đã bị tê liệt.

Hiện giờ, chỉ có Mỹ và Nga có loại máy bay như vậy.

Hoài Linh