![]() |
Tàu vũ trụ Trung Quốc sẽ đưa phi hành gia của châu Âu lên ISS vào cuối thập kỷ này. |
Giám đốc Các chuyến bay không gian có người lái của ESA, ông Thomas Reiter cho biết cơ quan này đang xem xét khả năng hợp tác trong các sứ mệnh không gian với Trung Quốc. Năm 2003, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa người lên quỹ đạo Trái đất sau Nga và Mỹ.
“Tôi rất ủng hộ ý tưởng một phi hành gia châu Âu bay lên quỹ đạo trên một tàu vũ trụ của Trung Quốc”, ông Thomas Reiter trả lời trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP bên lề triển lãm hàng không ILA Berlin, Đức. “Các sự mệnh chung sẽ được thực hiện trong nửa cuối thập kỷ này. Hiện tại, một số phi hành gia của chúng tôi đã bắt đầu học tiếng Trung”.
Mặc dù là một thành viên của chương trình Trạm không gian quốc tế (ISS), nhưng ESA không có phương tiện riêng để đưa các phi hành gia của họ lên trạm ISS, thay vào đó họ sử dụng tàu vũ trụ của Nga và Mỹ. Từ sau khi chương trình tàu con thoi của Mỹ kết thúc, ESA phụ thuộc hoàn toàn vào Nga trong việc đưa người và thiết bị lên không gian.
Ông Thomas Reiter cho biết ESA dự định sẽ tổ chức một loạt cuộc họp với đối tác là Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, nhằm mục đích mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo phi hành gia, kỹ thuật ghép nối tàu vũ trụ không gian và phát triển hệ thống phục vụ cuộc sống trong không gian.
Ngoài ra, ESA cũng muốn Trung Quốc trở thành thành viên của chương trình ISS trong tương lai và động hợp tác giữa ESA và Trung Quốc sẽ là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ giúp vượt qua rào càn từ phía Mỹ.
Hà Hương