E-voting.jpg
Ảnh minh họa

Quyết định này sẽ chi 11,3 tỷ peso (231,7 triệu USD) để vi tính hóa hệ thống bầu cử của Philippines vào tháng 5/2010. Trước đó, một số thành viên của Hạ viện đưa ra ý kiến sẽ thực hiện một hệ thống bầu cử “lai”, chứ không phải tự động hoàn toàn. Việc bầu cử vẫn được thực hiện thủ công, nhưng việc đếm phiếu sẽ được vi tính hóa.

Nếu Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo của Philippine chính thức ký vào ngân sách bổ sung, lần đầu tiên người Philippines sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vi tính hóa hoàn toàn vào tháng Năm tới. Được biết Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch trên.

Philippines từ lâu vẫn nhắm tới tự động hóa các cuộc bầu cử bởi quá trình bầu cử thủ công truyền thống đã gây ra một số sai sót và khiến gây tình trạng lộn xộn. Một hệ thống thí nghiệm đã được thực hiện hồi tháng 8/2008 và mang lại nhiều kết quả hứa hẹn.

Tháng trước, một cơ quan tư vấn đã được lập ra để lên kế hoạch chi tiết và đảm bảo sự minh bạch của các thiết bị tự động.

Theo ZDnet