![]() |
Ông Lee Hak-soo (đứng giữa) đang trả lời các phóng viên. Ảnh: Viewimage |
ICTnews - Hôm qua (14/2), phó chủ tịch Lee Hak-soo của Samsung đã bị các công tố viên triệu tập về vụ scandal quỹ đen và đút lót của Samsung.
- Samsung đã lập "quỹ đen" để đút lót?
Lệnh triệu tập đến vài giờ sau khi các nhà điều tra của nhóm công tố viên đặc biệt khám xét trụ sở của Samsung tại Suwon thuộc tỉnh Gyeonggi.
Ông Lee Hak-soo, được xem là người có quyền lực số 2 trong tập đoàn, nắm giữ vị trí trưởng phòng tái cơ cấu và kế hoạch của Samsung. Ông bị buộc tội đóng vai trò chính trong việc gây quỹ đen và đút lót các quan chức chính phủ cùng các nhà lập pháp.
Ngoài ra, các nhà điều tra đã kiểm tra tài liệu và các tệp tin trong máy tính có liên quan đến những hành động bất hợp pháp của tập đoàn, trong đó có giấy tờ chuyển nhượng tài sản rất khả nghi của chủ tịch Samsung Lee Kun-hee cho con trai duy nhất của ông là Jae-yong.
Cuộc điều tra là hành động mới nhất trong loạt những vụ khám xét trụ sở, nhà của các quan chức Samsung từ cuối năm 2007. Nhóm điều tra độc lập chịu trách nhiệm về vụ Samsung nói Tòa án quận phía Trung của Seoul cuối hôm 13/2 vừa qua đã đồng ý để nhóm điều tra khám nhà để họ tìm hiểu và chắc chắn ông Lee, con trai ông Lee và các thành viên khác trong gia đình đã nộp thuế đầy đủ.
“Chúng tôi phải khám xét để thu thập hồ sơ thuế cần thiết”, Yoon Jeong-seok, một thành viên của nhóm điều tra, nói.
Theo ông Yoon, việc điều tra về hồ sơ thanh toán thuế và tình trạng tài sản của chủ tịch Samsung Lee Kun-hee và con Jae-yong nhằm kiểm tra xem liệu một số tiền trong quỹ đen có chảy vào túicủa gia đình ông Lee hay không.
Lệnh khám xét đến sau khi Cục thuế Hàn Quốc từ chối cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết cho nhóm điều tra.
Trong khi đó, hôm qua (14/2) nhóm luật sư cũng đã có yêu cầu thẩm vấn Je Jin-hoon, chủ tịch Cheil Industries, một trong những chi nhánh của Samsung. Có nhiều lời cáo buộc ông Je Jin-hoon liên quan đến vụ scandal “e-Samsung”.
e-Samsung là một công ty đầu tư mạo hiểm do Jae-yong, con trai chủ tịch Samsung, lập ra. Hồi năm 2000, e-Samsung đã đứng bên bờ vực của nợ nần khi Jae-yong làm Tổng giám đốc điều hành Samsung Capital. Je Jin-hoon đã giúp đỡ e-Samsung. Hành động này bị chỉ trích, cho rằng đó thực ra chỉ là để giúp con trai chủ tịch. E-Samsung được thành lập là một phần kế hoạch của tập đoàn Samsung nhằm chuyển giao quyền lực vào Jae-yong, và đó chỉ là bước tạo cơ hội cho Jea-yong chứng tỏ khả năng lãnh đạo.
Mạnh Nguyên
Theo Korea Times
