Tối nay (21/5), Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, vào 13h chiều cùng ngày, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ nhận được thông tin từ Công an xã Hà Kỳ về việc Phạm Văn Việt, trú tại đội 2, thôn Hà Hải gây rối, đánh người dân bị thương nhưng không hợp tác để điều tra.

Khi cơ quan công an huyện xuống tới nơi, Việt đang cố thủ trong nhà, chửi bới, ném gạch đá, vỏ chai về phía lực lượng chức năng.

{keywords}
Khống chế đối tượng 

Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó trưởng công an huyện Tứ Kỳ tới gần để vận động. Bất ngờ, Việt dùng cây đinh ba tự chế dài 1,5 m phóng mạnh về phía Thượng tá Hùng. Hậu quả, ông Hùng bị thương ở tay. 

Sau đó, ông  Hùng đã cùng với tổ công tác khống chế đối tượng, thu giữ tại hiện trường 2 dao bầu, 1 cây đinh ba tự chế, 1 lưỡi lê dạng xoắn...

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/5, Việt dùng cây gỗ đánh bị thương các ông Nguyễn Văn Tiếp, Phạm Văn Đước.

Nhận được tin báo trên, Công an xã Hà Kỳ đã xuống lấy lời khai, nhiều lần vào nhà triệu tập Việt lên trụ sở làm việc nhưng đối tượng không chấp hành nên đã báo cáo lên cấp trên.

Cha, con cùng 2 cháu bị bắt vì đánh công an xã nhập viện

Cha, con cùng 2 cháu bị bắt vì đánh công an xã nhập viện

Trong lúc công an xã kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, bất ngờ, một nhóm 4 người trong một gia đình lao vào đánh khiến một thượng úy công an bị thương. 

Nguyễn Thu Hằng