Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại sức sống mới trong đời sống nhân dân nói chung và hội viên phụ nữ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nói riêng. Để góp phần đưa sức sống ấy lan tỏa sâu rộng, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã và đang tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Phụ nữ đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền tuyên truyền đến các tầng lớp phụ nữ những nội dung cơ bản liên quan đến trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ và cộng đồng như: 19 tiêu chí và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt là chú trọng đến công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu mỗi xã có một thôn, xóm nông thôn mới thông minh. 

Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Thủy có sự góp sức của các cấp hội phụ nữ. 

Việc xây dựng kế hoạch đối với từng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình của Hội đều chú trọng gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các cấp Hội tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2022, Hội triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, gia đình 5 có, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

Điển hình là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Long ra mắt mô hình điểm "Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" với 25 thành viên tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao tặng quà 25 hộ tham gia mô hình với tổng kinh phí 2,5 triệu đồng. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới" tại 55 chi hội. 

Quản lý, duy trì tốt 141 đoạn đường phụ nữ tự quản (xây dựng mới 04 đoạn), 119 đoạn đường hoa do phụ nữ tự quản (xây dựng mới 21 đoạn). Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Thịnh phối hợp ra mắt mô hình “Thùng rác thải nhựa gây quỹ từ thiện” nhân kỷ niệm Ngày môi trường thế giới.

Tổ chức phát động đến 100% cơ sở Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, với tinh thần “Mỗi cơ sở Hội - 01 công trình cây xanh; mỗi phụ nữ - 01 cây xanh”.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã thường xuyên tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế cho các hội viên. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 500 cây hoa cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Sơn trồng mới 01 đoạn đường hoa phụ nữ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn phát động đến các chi hội hưởng ứng trồng 10.860 cây xanh (trong đó, 4.550 cây lâu năm, 6.310 cây cảnh quan); Trồng mới 11 đoạn đường hoa chiều dài 4.120m; Trồng dặm và chăm sóc 06 đoạn đường hoa chiều dài 2.400m. 

Chỉ đạo 17/17 cơ sở Hội với trên 3.531 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tổ chức ra quân, tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Tiến hành phối hợp thu gom và xử lý 87,6m3 rác thải; khơi thông 8,63 km mương rãnh; trồng mới 6.908 cây xanh và hoa các loại; chăm sóc 23 ha cây xanh; phát quang 13,5km đường, bờ bụi rậm góp phần giải phóng hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.  

Hội viên phụ nữ xã Xuân Viên tham gia dọn rác, phát quang bờ bụi, đường làng...

Nâng cao kiến thức, kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện hoạt động công tác Hội. 100% cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở sử dụng thành thạo máy vi tính trong triển khai hoạt động Hội. Duy trì hiệu quả trang Facebook của Hội. Phát huy tốt việc ứng dụng mạng Zalo, Facebook trong triển khai tuyên truyền nhiệm vụ công tác Hội. 

Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, hội viên tiếp cận các dịch vụ công trên nền tảng công nghệ số; tham gia các lớp, Hội nghị trực tuyến và các cuộc thi online; sử dụng điện thoại thông minh tiếp cận các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Hội; thông tin, kiến thức theo nhu cầu.

Tổ chức tốt việc thực hiện, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”. Ngay từ đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo 100% các xã, thị trấn rà soát các hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các cá nhân hảo tâm để hỗ trợ kinh phí xây dựng. Kết quả trong năm 2022 đã hỗ trợ xây dựng được 06 mái ấm trị giá 260 triệu đồng cho 06 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khuyết tật tại các xã Nga Hoàng, Đồng Thịnh, Ngọc Đồng, Ngọc Lập và Mỹ Lung.

Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phân công các chi hội đăng ký giúp đỡ. Tổng số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ: 1.714/3.314 hộ = 51,7%; Hội giúp đỡ 184 hộ =100% kế hoạch.

Phong trào giúp nhau trong đời sống hàng ngày thể hiện rõ nét với nhiều hình thức phong phú như giúp đỡ ngày công, con giống các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì nhóm phụ nữ giúp nhau không lấy lãi. Trong năm đã có 7.829 lượt chị giúp cho 5.922 chị với số tiền 979.400.000 đồng; ủng hộ, gây quỹ giúp đỡ 75 hội viên bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo với số tiền 80.886.000 đồng; thăm hỏi, giúp 795 công lao động. Các đơn vị làm tốt là xã Mỹ Lung, Lương Sơn, Thượng Long, Trung Sơn, Xuân Thủy, Hưng Long, Ngọc Lập, Phúc Khánh, Đồng Thịnh, Thị trấn Yên Lập, Mỹ Lương...

Chỉ đạo 31 mô hình phát triển kinh tế tại 17/17 xã, thị trấn có 187 thành viên tham gia với tổng số vốn 6.605 triệu đồng, trong đó vốn tự có 3.656 triệu đồng. Qua kiểm tra các mô hình đều phát triển tốt như mô hình trồng rừng; mô hình kinh doanh cho thuê cột, dầm bê tông, cốt pha; trồng ớt xuất khẩu tại Hưng Long; nuôi dê thịt tại Ngọc Lập; sản xuất cây quế giống, thu mua sơ chế cây quế tại Thượng Long; chăn nuôi tổng hợp tại Xuân An; mô hình trồng quế kết hợp chăn nuôi bò tại Phúc Khánh...

Thực hiện các công trình/phần việc thiết thực, vận động xã hội hoá xây dựng 02 đoạn đường điện thắp sáng dài 800m tại xã Xuân Thuỷ, xã Thượng Long; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Sơn gắn biển đường phụ nữ tự quản với chiều dài 1km; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Sơn ra mắt mô hình “Phụ nữ Đất Tổ - duyên dáng áo dài” với tổng kinh phí xã hội hoá gần 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội tích cực tuyên truyền vận động và xây dựng các mô hình điển hình như mô hình “Thu gom chất thải rắn, xử lý chất thải sinh hoạt tại gia đình”; "Chung tay xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh 2 ngăn”; mô hình “Ngày chủ nhật sạch”; “Con đường tự quản”; “Phụ nữ xách làn đi chợ”; mô hình "3 sạch"; “Phòng chống bạo lực gia đình”. “Mỗi làng một sản phẩm”, “Chi hội xanh, xạch, đẹp”; “Thi đua xây dựng đời sống văn hóa mới”; mô hình sáng - sạch - xanh .

Phối hợp với các ngành tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình thu gom rác thải; tự phân loại rác tại hộ gia đình và mô hình xử lý chất thải rắn. Các mô hình này đều được lãnh đạo chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao vai trò của phụ nữ đã tích cực tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thông mới hơn nữa, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Lập tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để chị em phụ nữ phát huy vai trò của mình, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cũng như chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Văn Thường, và nhóm PV, BTV