Các lối vào phủ Tây Hồ tấp nập người dân đến lễ đầu năm, nhưng không có cảnh chen lấn như mọi năm.

{keywords}
Khu vực lối vào phủ Tây Hồ đông đúc ngày rằm tháng Giêng
{keywords}
Nhà sắp lễ tập trung đông người chuẩn bị đồ thắp hương
{keywords}
 

Theo Ban quản lý phủ Tây Hồ, ngày rằm tháng Giêng các năm trước, phủ đón trên dưới 15 vạn lượt người đến lễ. Nhưng năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng người đến cúng lễ giảm nhiều.

Bà Lê Thị Hà (Nhị Khê, Thường Tín) cho biết, đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng.

“Cũng biết là đông người, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn còn phức tạp nhưng tôi vẫn quyết định đến phủ. Mình cứ đeo khẩu trang kín, sát khuẩn tay khi vào và ra thì có lẽ là yên tâm”, bà Hà cho biết.

{keywords}
Bên trong phủ, đồ lễ được xếp kín
{keywords}
 
{keywords}
Người dân chuẩn bị bài khấn bằng giấy hoặc ngay trên điện thoại

Bạn Minh Phương (Quang Trung, Hà Đông) cho rằng, gần như mọi người đã được tiêm vắc xin mũi 2 và 3 rồi nên phần nào yên tâm.

“Em thấy gần như chúng ta đã tiêm bao phủ vắc xin cho người dân rồi nên việc đến chỗ đông người cũng sẽ không sợ lắm. Đi lễ phủ ngày rằm tháng Giêng đã thành truyền thống của gia đình em. Mọi người sẽ đến cầu sức khỏe, bình an, làm ăn phát đạt...”, bạn Phương bày tỏ.

{keywords}
Ban khấn lễ ngoài trời cũng khá đông người
{keywords}
Lượng người đến đông nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy
{keywords}
Nhiều người sử dụng khẩu trang che kín mặt để phòng chống dịch
{keywords}
Khu vực hóa vàng đỏ rực lửa
{keywords}
 

Lực lượng công an phường, Ban quản lý phủ Tây Hồ  liên tục nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch, nhắc người dân đeo khẩu trang, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.

Ban quản lý cũng khuyến cáo người dân khi dâng lễ xong nên về luôn, tránh tụ tập đông người tại khuôn viên phủ.

Đình Hiếu

Bình hoa thành bát hương, người dân chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ

Bình hoa thành bát hương, người dân chen chân vái vọng ở phủ Tây Hồ

Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, người dân tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ phủ Tây Hồ cầu bình an, thuận lợi trong công việc dù cổng phủ cửa đóng then cài.