![]() |
| Phương án chia sẻ bản quyền Ngoại hạnh Anh của K+ vấp phải phản ứng quyết liệt của các đài tham dự cuộc họp vào sáng nay (1/8). |
>> Bộ trưởng Vũ Đức Đam: VTV và các đài ngồi lại với nhau để người dân được lợi / BT Nguyễn Bắc Son: "Độc quyền Ngoại hạng Anh gây bức xúc cho cả xã hội" / K+ từ chối xác nhận về khoản lỗ 1.800 tỷ đồng
Sáng 1/8/2013, tại Hà Nội, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đã đứng ra tổ chức cuộc họp giữa các đài để bàn phương án chia sẻ Ngoại hạng Anh (EPL) theo chỉ đạo của Bộ TT&TT. Tham dự cuộc họp có đại diện đầy đủ các đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền Việt Nam, bao gồm: VTC, VNPT, Viettel, SCTV, Đài PTTH Hà Nội, Đài Truyền hình TPHCM, AVG, FPT. Đại diện của K+ là ông Jacques Aymar de RoqueFeuil – Phó Tổng giám đốc VSTV.
Phản ứng quyết liệt và dọa tẩy chay K+
Ngay sau khi buổi họp kết thúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNPayTV Lê Đình Cường đã cung cấp cho báo chí kết quả buổi họp. Theo đó, tất cả các đài đã không đồng ý và phản ứng dữ dội với phương án chia sẻ mà K+ đưa ra. Cụ thể, K+ đưa ra phương án sẽ đóng gói 3 kênh có phát đầy đủ các trận đấu bóng đá Giải EPL là K+1, K+NS, K+PM và chỉ chia sẻ với các đơn vị truyền hình trả tiền có hạ tầng kỹ thuật số, với giá thuê bao 150.000 đồng/tháng. Lý do K+ chỉ chia sẻ trên những đơn vị có hạ tầng kỹ thuật số vì chỉ hạ tầng này mới quản lý được thuê bao. Còn các đài đang cung cấp dịch vụ truyền hình trên hạ tầng analog sẽ không được chia sẻ.
Phương án này đã không được các đài chấp nhận. Nhất là Đài PTTH Hà Nội và Đài Truyền hình TPHCM là hai đài đang có số thuê bao truyền hình cáp analog lớn nhất phản ứng quyết liệt. Ngay cả đơn vị đang cung cấp gói đồng phân phối của K+ là Viettel cũng không đồng ý phương án được đại diện K+ đưa ra. Lý do các đài không chấp thuận vì mức giá thê bao 150.000 đồng/tháng là quá đắt, hơn nữa phần lớn hạ tầng truyền hình trả tiền ở nước ta vẫn là analog, hạ tầng kỹ thuật số của các đài có rất ít thuê bao. Ngay như "người anh em" của K+ là VTVcab có 1,5 triệu thuê bao nhưng trong số này chỉ có 20.000 thuê bao kỹ thuật số. Một "anh em" của K+ là SCTV cũng lên tiếng chỉ trích phương án bó hẹp thuê bao và giá "cắt cổ" của K+ là cạnh tranh không lành mạnh.
Theo ông Vũ Quang Huy – Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, phương án đồng phân phối của K+ chỉ là một phương thức tiếp thị kênh, chứ không thực sự là chia sẻ bản quyền. Các đài đề nghị K+ phải chia sẻ toàn diện, tức là cung cấp sóng "sạch" để các đài tự phát sóng và tự bình luận, không chấp nhận tiếp sóng có lời bình luận của K+.
Ông Cường cho biết:“Các đài không cần K+ cho không nhưng phải có sự chia sẻ hợp lý. Nếu K+ giữ nguyên cách hành xử như hiện tại thì chính K+ sẽ gặp phải nhiều bất lợi khôn lường. Đại diện của Viettel đã tuyên bố, nếu K+ tiếp tục gây áp lực cho các đài bằng cách cạnh tranh thiếu lành mạnh thì người hâm mộ và các đài sẽ cùng đồng thanh tẩy chay K+. Người xem cũng sẽ quay lưng và dĩ nhiên, lợi ích kinh doanh của K+ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề”.
Tại cuộc họp, một số đơn vị như MyTV, VTC đã cảnh báo, hiện tại một số tư nhân đã sử dụng công nghệ OTT – Over the top, có thể thu tín hiệu từ K+ phát tán rộng rãi trên Internet và K+ cũng sẽ bị thất thu lớn nếu không có phương án chia sẻ hợp lý để phục vụ người dân.
Chỉ mua sóng "sạch" và chia sẻ trên mọi hạ tầng
Ông Vũ Văn Hiến – Chủ tịch VNPayTV, người chủ trì cuộc họp đã chốt lại như sau: Thứ nhất, K+ cần bàn bạc và nghiên cứu kỹ về vấn đề chia sẻ độc quyền nhằm đảm bảo lợi ích kinh doanh mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của số đông khán giả. Thứ hai, các đài không đồng ý việc mua lại 3 kênh của K+ mà muốn K + bán "sóng sạch" để các đài tự sản xuất, tự bình luận EPL. K+ phải chấp nhận tất cả các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác nhau (kỹ thuật số, analog) mà các đài đang có. Thứ ba, K+ phải giảm giá thuê bao cho đài nào mua EPL, không thể giữ con số quá cao 150 000 đồng/tháng và K+ có thể đàm phán riêng với mỗi đơn vị có nhu cầu. Và K+ cần sớm có hồi đáp vì ngày 17/8 đã khởi tranh EPL mùa giải 2013 – 2014. Hiệp hội cũng cam kết sẽ tiếp tục có kiến nghị đến các cơ quan chức năng để giám sát tình hình việc đàm phán chia sẻ EPL.
Đại diện K+ hứa sẽ bàn bạc thêm với ban lãnh đạo của K+ về kết luận của Chủ tịch VNPayTV.
Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 hôm 30/7 vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh, VTV và các đài cần cùng ngồi lại với nhau để thống nhất một phương án chung sao cho có lợi nhất cho người dân. Đừng để xảy ra tình trạng các đơn vị trong nước chưa thống nhất được với nhau, mà ảnh hưởng đến quyền lợi của số đông người tiêu dùng.
Còn Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nói: “Quan điểm chỉ đạo của Bộ TT&TT về EPL ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Rất mong VTV với vai trò là một đài truyền hình quốc gia, hãy thể hiện bản lĩnh, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu để thực hiện đúng cam kết của VTV gửi lên Bộ TT&TT trong công văn số 1939/THVN ngày 20/11/2012. VTV hãy cộng tác với các đài, chia sẻ nội dung bản quyền EPL với các đài truyền hình khác, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người hâm mộ bóng đá”.
