001 msuconn.png
Bảng dự đoán kết quả Miss International 2023 của VietNamNet.
001 mi.jpg
Đại diện của Colombia - Sofía Osío có ngoại hình xinh đẹp, sang trọng cùng chiều cao 1,76m. Mỹ nhân 23 tuổi là đương kim Hoa hậu Colombia đầu tiên kể từ những năm 1960 tham gia Miss International. Cô thông thạo tiếng Anh, hiện là chuyên gia về Tiếp thị và Truyền thông Thời trang của Học viện Thiết kế châu Âu ở Barcelona. Xuyên suốt quá trình dự thi, Sofia có phong độ ổn định, luôn xuất hiện với phong thái chỉnh chu và hoạt ngôn trong mọi hoạt động. Người đẹp đã xây dựng quỹ chuyên giúp đỡ trẻ em và phụ nữ trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống có tên là ‘Vì sự đoàn kết’ nhằm cung cấp giải pháp cho nhiều người đang ở trong tình trạng khó khăn. Đây là ứng viên hàng đầu tại cuộc thi năm nay.
002 mi.jpg
Đại diện của Peru - Camila Daneri là ứng cử viên sáng giá tại cuộc thi. Cô năm nay 21 tuổi cao 1,75m và sở hữu thân hình quyến rũ. Camila hiện là người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp tại Peru. Bên cạnh vẻ đẹp lung linh, cô còn sở hữu nhiều tài lẻ như hát, múa, chơi guitar, thông thạo tiếng Anh và từng giành giải vô địch thể dục nhịp điệu Nam Mỹ và nhiều huy chương vàng khi chỉ mới 12 tuổi. Trước khi đến với Miss International 2023, người đẹp từng là Miss Teen Peru Unvierse 2020 và đăng quang Miss Hopeland World 2021. 
004 mi.jpg
Nhan sắc hoàn hảo nhất khu vực châu Âu gọi tên người đẹp Alisha Cowie đến từ Anh Quốc. Mỹ nhân 23 tuổi được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp trong trẻo và đôi mắt màu xanh ngọc cuốn hút. Không còn xa lạ với người hâm mộ, Alisha từng tham dự Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2018 nhưng không đạt thành tích. Cô hiện là một nhà hoạt động từ thiện tích cực, từ năm 2017 Alisha đã quyên góp được hơn 10.000 bảng Anh (khoảng 300 triệu đồng) cho những mục đích vì cộng đồng. Đáng chú ý nhất, cô đã hỗ trợ tổ chức từ thiện Papyrus để nâng cao nhận thức về việc ngăn chặn tình trạng tự tử ở giới trẻ. 
003 mi.jpg
Từng gây chú ý vì thấy lạc toàn bộ hành lý khi vừa hạ cạnh đến Nhật Bản, đại diện Venezuela - Andrea Rubio vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, năng lượng tích cực tại cuộc thi. Cô năm nay 23 tuổi cao 1,73m và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội.  Andrea chinh phục người hâm mộ bằng sự năng nổ, thông minh và nụ cười tỏa nắng. Người đẹp cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản trước khi đến với cuộc thi. Ngoài công việc người mẫu, Andrea còn là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 600 nghìn người theo dõi trên Instagram.
005 mi.jpg

Nét đẹp ngọt ngào, trong sáng "thần tiên tỷ tỷ" của đại diện Việt Nam - Nguyễn Phương Nhi được người hâm mộ và đánh giá cao, có thể làm nên chuyện trong đêm chung kết sắp tới tại Nhật Bản. Phương Nhi sinh năm 2002, cao 1,7m, có số đo 3 vòng: 80-57-88cm. Mỹ nhân 10x thường xuyên xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi tại nhiều sự kiện, phần thi quan trọng. Phương Nhi cũng tham gia nhiều chương trình, dự án xã hội như TEDx, Dự án Khuyến học Đom Đóm... Cô thường xuyên dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường để tích lũy kinh nghiệm và học hỏi.

006 mi.jpg

Giữ vững phong độ sau gần 3 tuần thi đấu tại Nhật Bản, đại diện của Philippines - Nicole Yance Borromeo trở thành ứng cử viên nặng ký hứa hẹn mang về chiếc vương miện Miss International thứ 7 cho quốc gia này. Phong thái thanh lịch, khả năng tiếng Anh trôi chảy cùng làn da trắng sáng giúp người đẹp nổi bật tại cuộc thi. Nicole năm nay 22 tuổi, cao 1,72m là sinh viên năm 3 ngành Thiết kế nội thất. Trước khi giành chiến thắng Binibining Philippines 2022, cô trở nên nổi tiếng khi được chọn là Nữ hoàng Lễ hội Sinulog.

008 mi.jpg
Từng đạt vị trí Á Hậu 1 tại Miss Universe Thailand 2017, người đẹp Thái Lan - Supaporn Ritthipruek hứa hẹn sẽ là nhân tố bất ngờ tại đêm chung kết Miss International năm nay. Cô 27 tuổi và đang theo học chương trình thạc sĩ Quản lý học tập. Tại cuộc thi, người đẹp thể hiện tốt, tận dụng kinh nghiệm thi thố vào các phần thi quan trọng. Supaporn sở hữu vẻ đẹp mặn màn, cuốn hút cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.
007 mi.jpg
Thể hiện xuất sắc tại mọi hoạt động của cuộc thi, xuất hiện xuyên suốt tại các cuộc gặp gỡ đại biểu quan trọng, người đẹp Kenyatta Beazer - đại diện của Mỹ được xem là ứng cử viên hàng đầu. Cô 25 tuổi, cao 1m7, hiện là người mẫu chuyên nghiệp và là sinh viên ngành Hóa học tại Đại học Towson. Kenyatta không còn xa lạ với cuộc thi hoa hậu khi cô từng chiến thắng Hoa hậu Du lịch Quốc tế Mỹ 2021. Cô ủng hộ việc trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy việc sử dụng khoa học - công nghệ để giải quyết các vấn đề về môi trường.
010 mi.jpg
Mỹ nhân Mexico - Itzía Garcia gây chú ý với gương mặt sắc sảo, cá tính và thân hình nóng bỏng. Cô 22 tuổi, cao 1,75m, có bằng Luật của Đại học Tự trị Guadalajara và thành thạo tiếng Anh. Tại quê nhà, người đẹp dành nhiều thời gian để tham gia nhiều chương trình thiện nguyện và kêu gọi quyên góp để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ.
009 mi.jpg
Hoa hậu Cộng hòa Dominica - Yamilex Hernandez là thí sinh cao nhất cuộc thi với chiều cao 1,84m cùng vóc dáng bốc lửa. Người đẹp năm nay 23 tuổi và có bằng Nghiên cứu Truyền thông và Điện ảnh tại đại học Kean, New Jersey và cũng nhận được chứng chỉ về 'Giáo dục và Lãnh đạo' của đại học Harvard. Với học thức đáng ngưỡng mộ, người đẹp hứa hẹn sẽ mang về thành tích cao tại cuộc thi năm nay.

Đỗ Phong