Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện ký kết hợp tác với hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE. Ảnh: Thanh Hà

PTIC với chiến lược đa dạng hóa hoạt động

ICTnews - Chính thức cổ phần hoá từ ngày 1/1/2005, đến nay Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) đã đi hết 3 năm đầu trên một con đường mới.

Con đường vận động chuyển mình tích cực với chiến lược đa dạng hoá hoạt động và đã gặt hái được những thành quả đầu tiên.

Bắt tay với đối tác “nặng ký”

Sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đa dạng giữa PTIC và ZTE, một tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc trong những ngày đầu năm 2008 tiếp tục tô đậm thêm “kim chỉ nam” của PTIC là chiến lược đa dạng hoá hoạt động của công ty.

Việc bắt tay với tập đoàn ZTE, có doanh số 7 tỉ đô la Mỹ (năm 2007) và dự kiến đạt 10 tỉ đô la trong năm nay, được ban giám đốc PTIC kỳ vọng thông qua hợp tác sẽ có một bước đột phá nhằm mở cửa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty trên lĩnh vực kỹ thuật viễn thông và công nghệ thông tin.

Theo biên bản ghi nhớ ký kết ngày 11/1/2008, năm lĩnh vực hợp tác giữa PTIC và ZTE là: Phối hợp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ cao trong lĩnh vực viễn thông (VT) và công nghệ thông tin (CNTT); hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt cho kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề; PTIC được uỷ quyền là nhà phân phối duy nhất các sản phẩm của ZTE tại Việt Nam (bao gồm cả dịch vụ, bảo hành và lắp đặt...); thành lập 3 trung tâm khách hàng tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng; và thành lập công ty chung để đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp dạng CKD và SKD các sản phẩm của ZTE tại Việt Nam, dự kiến là các thiết bị đầu cuối không dây, phụ kiện, điện thoại di động...

Theo ông Nguyễn Phong, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PTIC, nhà máy nói trên sẽ được xây dựng tại khu công nghiệp của công ty nằm trên đường Láng-Hoà Lạc, cách Hà Nội khoảng 20 cây số. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là hơn 7,6 triệu đô la Mỹ, tương đương 122 tỉ đồng Việt Nam, bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2008.

Trong buổi tiếp Phó chủ tịch tập đoàn ZTE, ông Zeng Li vào chiều 10/1/2008, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã đánh giá cao về dự án này và hy vọng: “Các sản phẩm của nhà máy không chỉ cung cấp cho thị trường Việt Nam mà còn có thể xuất khẩu ra nước ngoài trong tương lai”.

Kế hoạch dài hơi với những dự án lớn

Ngoài việc ký kết hợp tác với tập đoàn ZTE của Trung Quốc, từ nay tới năm 2012, PTIC cũng triển khai hàng loạt các dự án lớn, cụ thể như Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà ở khu C30 tại 270 Lý Thường Kiệt, TP. HCM; Dự án Toà tháp đôi đa năng tại khu đất trụ sở của Công ty tại Quận Hoàng Mai-Hà Nội; Dự án Khu công nghiệp BCVT Nam Quốc Oai-Hà Tây.

Bên cạnh đó, PTIC cũng đã tham gia góp vốn hay mua lại vốn trong nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và bất động sản. Từ 1/8/2007, PTIC đã tham gia điều hành Công ty Vina-LSC bằng việc mua lại 25% vốn (tương đương với 1,3 triệu đô la Mỹ) của Tập đoàn LG và Công ty LSC - Hàn Quốc trong liên doanh này. Bằng nguồn vốn tự có của công ty.

PTIC cũng tham gia góp 6% vốn, trong Công ty Cổ phần Công nghệ cáp quang và thiết bị Bưu điện (TFP). Công ty này đã đi vào sản xuất từ tháng 8/2007 và đến hết 31/12/2007 đã tiêu thụ trên 1.000 km cáp quang các loại.

Công ty PTIC sẽ cùng nhiều cổ đông lớn khác thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang khẩn trương xúc tiến thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Bưu điện (PT. LAND).

Những thành quả bước đầu

Theo Báo cáo Tình hình hoạt động của công ty sau 3 năm cổ phần hóa, từ nguồn vốn điều lệ 100 tỷ đồng ban đầu, đến 31/12/2007, PTIC đã sở hữu nguồn vốn lên tới con số 292 tỉ đồng. Doanh thu năm 2007 đạt trên 500 tỷ  vượt 51%. Lợi nhuận ước đạt 25 tỷ đồng sau thuế.

Nguồn vốn sở hữu nói trên chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất mà công ty có. Ngoài khu trụ sở với hơn 7.500 m2 nằm trên đường vành đai 3, nguồn đất đai thuộc quyền sử dụng của PTIC hiện khá đa dạng và nằm ở nhiều vị trí đắc địa ở các thành phố lớn trên cả nước. Ví dụ như khu đất công nghiệp của công ty nằm trên đường Láng-Hòa Lạc cách Hà Nội 20 km, trên một diện tích đất 40.000 m2. Tại đây công ty đã xây dựng nhà máy sản xuất cáp thông tin kim loại có công suất sản xuất 1 triệu đôi dây/năm và một nhà máy sản xuất ống nhựa công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm. Đây cũng là nơi dự kiến sẽ đặt nhà máy sản xuất các thiết bị viễn thông và sản phẩm hợp tác với tập đoàn ZTE (Trung Quốc).

Tại xã Canh Lý, huyện Củ Chi-TP HCM, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống nhựa và vật liệu viễn thông, công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm, với diện tích đất 12.000 m2.

Nhìn tới tương lai, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phong tự tin khẳng định: “PTIC khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đang được triển khai, phù hợp với tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội làm ăn mới, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển của mình”.

Thiên Sơn

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 08/2008