Anh-1-PTIT.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (ngoài cùng bên phải) nghe cán bộ Trung tâm thư viện của Học viện giới thiệu hệ thống học liệu điện tử của trường.

>> PTIT đào tạo ngành An toàn thông tin từ năm 2013 / PTIT sẽ tuyển 3.000 sinh viên hệ đại học chính quy năm 2013

Ngày 6/3/2013, nhân dịp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của trường.

Được thành lập vào tháng 7/1997, PTIT - đơn vị thành viên của VNPT là đơn vị đầu tiên được Nhà nước cho triển khai thí điểm mô hình nhà trường nằm trong doanh nghiệp nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và SX-KD.

TS.Hoàng Minh, Giám đốc Học viện cho biết, Học viện đã được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo 4 ngành ở trình độ Tiến sĩ, 5 ngành trình độ Thạc sĩ và 8 ngành ở trình độ Đại học, Cao đẳng. Song song với việc chú trọng đào tạo chất lượng cao, Học viện cũng tham gia đào tạo trên diện rộng để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí. Cụ thể, từ năm 2005, Học viện đã được Bộ GD-ĐT cho phép triển khai đào tạo từ xa thông qua mạng tin học viễn thông. Từ 2012, PTIT tham gia đào tạo nghề bậc Cao đẳng cho một số ngành thuộc lĩnh vực CNTT-TT đạt trình độ khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam như đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại “Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT” và “Đề án quy hoạch nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020”.

Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã có 45 Tiến sĩ, gần 1.000 thạc sĩ, gần 10.000 kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp ra trường; hơn 250.000 lượt cán bộ đã được bồi dưỡng tại Học viện. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên Học viện sau khi ra trường có việc làm phù hợp với ngành được đào tạo đạt hơn 96%...

anh-2-PTIT.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xứng đáng là đơn vị đào tạo được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động".

Với 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM cùng 13 khoa đào tạo Đại học và sau Đại học, Học viện có quy mô đào tạo trên 28.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Toàn trường có 917 cán bộ, trong đó có 14 Giáo sư và Phó giáo sư, 64 Tiến sĩ, 293 Thạc sĩ và 70% cán bộ của Học viện trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện năm 2012 là 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động nghiên cứu của Học viện được thực hiện bởi các Viện nghiên cứu chuyên ngành với 100% đề tài do doanh nghiệp đặt hàng và kết quả nghiên cứu đều phải được áp dụng vào hoạt động SX-KD của doanh nghiệp. Từ 1997 đến nay, Học viện đã thực hiện 2.969 đề tài KHCN các cấp.

Đại diện lãnh đạo Học viện cho hay, việc PTIT chuyển nhanh sang tự chủ về tài chính là điểm đột phá cơ bản mang tính chất quyết định để trường thực hiện chiến lược “đào tạo và nghiên cứu phải thật sự đáp ứng theo nhu cầu xã hội”, qua đó nâng cao vị thế, thương hiệu, chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trước xã hội. Nguồn thu từ hoạt động Khoa học công nghệ của Học viện đã đạt gần 30% tổng nguồn thu (vượt chỉ tiêu đề ra của Chính phủ tại Nghị quyết 14/2005/NQ-CP cho các trường đại học Việt Nam vào năm 2020 là 25%; đạt mức trung bình của các trường đại học nghiên cứu trên thế giới là 30-35%).

anh-3-PTIT.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  (thứ ba từ trái sang) trồng cây lưu niệm tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Sau khi nghe lãnh đạo Học viện báo cáo và trực tiếp đến tham quan cơ sở vật chất, gặp gỡ với các cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc như: Viện CNTT&TT, Thư viện đa phương tiện, Trung tâm dữ liệu, Trung tâm Internet, Trung tâm thí nghiệm thực hành, Văn phòng giao dịch một cửa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định, Học viện đã có những nỗ lực rất lớn để thực hiện nhiệm vụ là cơ sở đào tạo phục vụ cho VNPT và xã hội, có chất lượng ngày càng cao hơn.

Theo Phó Thủ tướng, một thành công lớn cũng là sự chuyển biến quan trọng của Học viện là dần tự chủ về tài chính, từ chỗ năm 2006 Tập đoàn VNPT phải cấp gần 54 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% tổng kinh phí hoạt động của Học viện thì đến năm 2012, VNPT không còn cấp trực tiếp tiền cho Học viện.

Phó Thủ tướng đánh giá rất cao kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện. PTIT đã xác lập được một cơ cấu tài chính tốt, với 32% nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khóa học. “Đây là tỷ lệ thu từ nghiên cứu khoa học có lẽ cao nhất cả nước. Hiện mức bình quân của các trường đại học trong cả nước khoảng 5 - 6% và những trường khác mạnh cũng chỉ trên dưới 10%”, Phó Thủ tướng nói.

Đối với hoạt động đào tạo, Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện. Đơn cử như, cùng với việc thực hiện tốt phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội, PTIT đã hoàn thiện cơ chế quản lý, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn; đã có chính sách khuyến khích đội ngũ nghiên cứu viên tham gia giảng dạy; duy trì mức thu nhập tương đối khá cho CBCNV; hình thành được hệ thống kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viện đảm bảo công bằng, minh bạch; thí điểm cho sinh viên đánh giá giảng viên…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Học viện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; có lộ trình và giải pháp để nâng cao tỷ lệ giảng viên là Tiến sĩ; thực hiện tốt cơ chế khuyến khích, động viên các nghiên cứu viên tham gia giảng dạy; mở rộng mô hình sinh viên đánh giá giáo viên trong tất cả các môn học…